ClockThứ Sáu, 15/07/2016 08:50

Thời tiết ngày 15/7: Nắng nóng tiếp tục lan rộng

Nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ.

Nắng nóng tiếp tục duy trì và lan rộng trong ngày 15 và 16/7.
(Ảnh minh họa: Internet)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 14/7, nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,9 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,7, Hoài Nhơn (Bình Định) 37,1 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 36,9 độ, … 

Dự báo trong ngày hôm nay (15/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Từ ngày 16/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. 

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố ngày 15/7:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng -đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vưc Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ độ 32 – 35 độ.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top