ClockThứ Tư, 03/02/2021 14:32

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

TTH.VN - Sáng 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương kết hợp hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến để nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Đảng Cộng sản Italy đánh giá cao thành công của Đại hội XIIITruyền thông quốc tế đưa tin Đại hội XIII của Đảng bế mạcTổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng

 

Đội ngũ báo cáo viên dự hội nghị trực tuyến tại Tỉnh ủy

Hội nghị trực tuyến này diễn ra tại 3 điểm cầu: Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương đã thông tin kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời, khẳng định thành công của Đại hội là sự cổ vũ mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một trong các đột phá chiến lược trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đó là “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành”.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Đại hội Đảng chỉ rõ: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”. Để đạt được những định hướng đó, Đảng ta đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

Ngay sau hội nghị quan trọng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: Tâm Anh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 27/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết (NQ) 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện NQ 44 đến đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Quán triệt về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Return to top