ClockThứ Năm, 04/02/2016 17:11

Thông báo phân luồng giao thông

Phân luồng chiều và đêm 29 tháng Chạp, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân.

Để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông vào chiều và đêm 29 tháng Chạp, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ Nhân dân đón Giao Thừa, đi dâng hương, lễ chùa, tảo mộ đầu năm khu vực Nghĩa trang Nhân dân thành phố, Nghĩa trang Thiên Thai. Trên cơ sở đề xuất của Công an thành phố tại văn bản số 163/CATP(TH) ngày 27/1/2016; Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 125/QLTĐ ngày 2/2/2016; UBND thành phố thông báo phân luồng giao thông chiều và đêm 29 tháng Chạp, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân như sau:

Phân luồng giao thông chiều và đêm Giao thừa:

Từ 17h00 ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) đến 1h00 ngày 8/2/2016 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân ): cấm ô tô tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên dường Lê Duẩn từ cầu Dã Viên đến cầu Phú Xuân.

Từ 21h ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) đến 1h ngày 8/2/2016 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân): Cấm toàn bộ ô tô vào đường 23-8 và cấm ôtô khách trên 15 chỗ ngồi đi vào đường Lê Duẩn từ cầu Dã Viên đến Phú Xuân.

Các loại xe nêu trên có nhu cầu lưu thông qua địa bàn thành phố Huế đi theo các tuyến sau:

Từ Bắc – Nam: Đường Lê Duẩn – cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – cầu Ga – Nguyễn Huệ - Hùng Vương – An Dương Vương.

Từ Nam – Bắc: Đi theo tuyến ngược lại

Sau khi kết thúc bắn pháo hoa cho phép đi một chiều ra từ cửa Ngăn và cửa Quảng Đức; một chiều vào từ cửa Đông Ba; các phương tiện lưu thông một chiều từ Bắc cầu Phú Xuân – Nam cầu Phú Xuân và từ Nam cầu Trường Tiền – Bắc cầu Trường Tiền.

Phân luồng giao thông ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân:

Tạm ngừng lưu thông tất cả phương tiện ô tô từ 15 chỗ trở lên, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông trên đường Tam Thai, đường Thiên Thai đoạn từ đường Võ Văn Kiệt – Chín Hầm và tạm ngừng tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đoạn đường Tam Thai từ Đàn Nam Giao đến cầu Nam sông Hương trong khoảng thời gian từ 6h đến 12h ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân (ngày 8/2/2016).

Người dân có nhu cầu đi tảo mộ đầu năm thì đi theo tuyến sau:

Chiều lên: Giao lộ Thiên Thai – Võ Văn Kiệt – Thiên Thai – Chín Hầm.

Chiều về: Chín Hầm – Tam Thai – Giao lộ Tam Thai – Võ Văn Kiệt.

TM. UBND TP Huế

Chủ tịch Nguyễn Văn Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về việc phân luồng giao thông chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông vào chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm phục vụ nhân dân đón Giao Thừa, đi dâng hương, lễ chùa, tảo mộ đầu năm khu vực Nghĩa trang Nhân dân Thành phố, Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố.

Về việc phân luồng giao thông chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Sao lắp biển thông báo kỳ cục thế?!

Đó là câu hỏi của nhiều người đi đường khi nhìn thấy tấm biển thông báo mới được lắp đặt gần đây trên vỉa hè đầu đường Ngô Quyền (đoạn ngã ba giao nhau với đường Phan Bội Châu, ngay gần đó là Trường tiểu học Vĩnh Ninh).

Sao lắp biển thông báo kỳ cục thế
Phân luồng giao thông phố đi bộ từ 20/9

Ngoài việc phân luồng giao thông chính thức vào ngày 20/9 trên phố đi bộ khu phố Tây, ngành chức năng còn cắm các biển cấm đỗ, cấm dừng và hướng dẫn phương tiện đậu, đỗ đúng nơi quy định.

Phân luồng giao thông phố đi bộ từ 20 9
Return to top