ClockThứ Hai, 01/07/2013 14:47

Thống nhất triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động

TTH.VN - Ngày 1/7, tại TP Huế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về lao động và phúc lợi xã hội lần thứ 3. Tham dự có ông: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Phân ban hợp tác Chính phủ Việt Nam – Lào và các Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; Onechanh Thammavong, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương hai nước Việt Nam - Lào.
Tại hội nghị, các đại biểu chia sẽ những thông tin mới về chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, phúc lợi xã hội, an toàn vệ sinh lao động của  hai nước Việt Nam và Lào, cũng như kinh nghiệm hợp tác của một số địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước. Hai bên cũng đã trao đổi cụ thể hóa các nội dung liên quan đến lao động và phúc lợi xã hội đã được đề cập trong Hiệp định kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào năm 2013; từ đó, tháo gỡ các vấn đề phát sinh nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng hai nước đi đến thống nhất việc triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào đã ký kết; thúc đẩy chương trình hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giữa hai nước. Đồng thời, khuyến khích các địa phương, tổ chức liên quan kết nghĩa với nhau, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội. Hai bên nhất trí báo cáo Chính phủ và Ủy ban hợp tác liên Chính phủ của hai nước về việc tạo điều kiện cho hai Bộ triển khai dự án Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng 686 Bản Cân; tiếp tục bố trí ngân sách từ nguồn hỗ trợ hàng năm cho Lào để cấp học bổng ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ của Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào.Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định hợp tác lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào; thỏa thuận hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Bộ Lao động của hai nước. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 4 tại Lào vào năm 2015.




Ký kết Hiệp định hợp tác lao động giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Lào
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào, thay thế Hiệp định hợp tác lao động năm 1995 và Nghị định thư bổ sung năm 1999; đồng thời, đánh giá quan hệ hợp tác giữa ngành lao động, phúc lợi xã hội giữa hai nước phát triển hơn về quy mô, chất lượng, với hình thức đa dạng trên nhiều cấp độ hợp tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Phó Thủ tướng khẳng định, những nỗ lực này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.
 
Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội hai nước Việt Nam - Lào đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.
Thu Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Return to top