Thế giới Thế giới
Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển là người ủng hộ IS và từng like một bức ảnh chết chóc trong vụ đánh bom ở Boston.
Trong khi đó, một túi chất nổ chưa được xác định được tìm thấy trong chiếc xe tải trong vụ tấn công ở Stockholm làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
![]() |
Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển. Ảnh: Reuters |
Cảnh sát Thụy Điển cũng nhận định có thể tên này còn có đồng phạm khác, song cho đến nay vẫn chưa xác định được. Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát Thụy Điển, ông Dan Eliason cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết là còn có ai khác có liên quan đến vụ tấn công hay không. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu một cách tiếp cận toàn diện, xem liệu có bất kỳ khả năng nào có các cá nhân khác liên quan hay không”.
Trước đó một ngày, cảnh sát Thụy Điển thông báo đã bắt giữ đối tượng tình nghi thứ 2 song chưa xác định tên này có phải là kẻ lái xe trong vụ tấn công mà cảnh sát Thụy Điển đang truy tìm hay không.
Đối tượng trên bị bắt giữ tại khu ngoại ô Hjulsta, miền Bắc nước này và được cho là có mối liên hệ với kẻ bị bắt giữ đầu tiên. Cảnh sát Thụy Điển cũng cho biết đã xác định danh tính đối tượng bị bắt giữ tại một khu ngoại ô khác ở thủ đô Stockholm giống với mô tả và bức ảnh chụp lại nghi can mà cảnh sát công bố sau vụ tấn công bằng xe tải.
Theo báo Aftonbladet, đối tượng trong ảnh là một nam giới gốc Uzbekistan, 39 tuổi và ủng hộ IS. Theo báo Aftonbladet, tên này sống ở vùng ngoại ô của Stockholm, có 4 đứa con và làm trong ngành xây dựng.
Cũng theo tờ báo Thụy Điển, người đàn ông này từng đăng tải một video quay hành động hung bạo của nhóm IS và like một bức ảnh về khung cảnh chết chóc sau vụ đánh bom vào cuộc chạy marathon ở Boston năm 2013
Trong khi đó, truyền thông Thụy Điển đưa tin một chiếc túi chất nổ chưa được xác định được tìm thấy trong chiếc xe tải trong vụ tấn công ở Stockholm.
Đài truyền hình Thụy Điển SVT cho biết chất nổ này ở dạng một quả bom tự chế trong túi nhưng đã không phát nổ đúng cách. Kẻ tấn công dường như bị bỏng do chất nổ.
Trước đó, chiều 7/4, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi một chiếc xe lao vào đám đông, trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa vụ lao xe tải.
Khi đến hiện trường hôm 8/4, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố "Thuỵ Điển bị tấn công” và nhấn mạnh, Thụy Điển sẽ không cúi đầu trước khủng bố: “Tôi bày tỏ sự đau buồn trước những người đã mất đi người thân. Chính phủ sẽ hỗ trợ những người bị thương nhưng chúng ta sẽ không cúi đầu trước khủng bố. Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, Quốc hội và các lực lượng an ninh sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cho người dân”.
Vụ việc ở Stockholm xảy ra chỉ sau vụ tấn công bằng xe tải ở London, Anh khoảng hơn 2 tuần. Một kẻ Hồi giáo cực đoan đã lao xe vào những người đi bộ trên cầu Westminster và gần tòa nhà Quốc hội Anh vào ngày 22/3 làm 6 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương./.
Theo VOV
- New Zealand có thể đóng cửa biên giới cho đến hết năm 2021 (27/01)
- Chính quyền Mỹ đặt mua thêm 200 triệu liều vắc-xin Covid-19 (27/01)
- ASEAN-Nga tăng cường hợp tác, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược (27/01)
- Mỹ đặt mục tiêu có đủ vaccine Covid-19 cho người dân vào mùa hè (27/01)
- Trung Quốc – New Zealand ký kết nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do (26/01)
- Nhật Bản phải đảm bảo 4 tiêu chí để tổ chức Thế vận hội Tokyo (26/01)
- Ông Biden: Sắc lệnh mới nhất sẽ xây dựng lại “xương sống của nước Mỹ” (26/01)
- Nga dỡ bỏ hạn chế đi lại cho công dân Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar (26/01)
-
Hướng đến một ASEAN mạnh mẽ hơn hậu đại dịch
- Biến thể SARS-CoV-2 mới tại Anh có thể dẫn tới tỷ lệ tử vong cao hơn
- EU thắt chặt hạn chế đi lại với các điểm nóng về đại dịch
- Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu
- Cháy công ty sản xuất vaccine Covid-19 tại Ấn Độ, 5 người chết
- Indonesia chủ trì việc xây dựng Khung quy định hành lang đi lại ASEAN
-
Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu
- Những “cửa ải” Tổng thống Biden phải đối mặt trong ngày đầu cầm quyền
- Tổng thống Mỹ Joe Biden & các chính sách ngoại giao trong nhiệm kỳ mới
- Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ
- Nhiều quốc gia trên thế giới thắt chặt biện pháp ngăn chặn COVID-19
- Câu chuyện của cô gái Việt quyết ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa