ClockThứ Bảy, 15/03/2014 18:44

Thừa Thiên Huế đoạt HCV tại Liên hoan “Về với Điện Biên”

TTH.VN - Sở VH-TT&DL vừa cho biết, Thừa Thiên Huế đã đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” tại thành phố Điện Biên Phủ nhân chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954/7/5/2014).

Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên thuộc 49 đội tuyên truyền lưu động đến từ 48 tỉnh, thành trong cả nước.

Nội dung của liên hoan gồm các hoạt động tuyên truyền, cổ động bằng pa nô, khẩu hiệu, biểu dương lực lượng và biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ẳng và thị xã Mường Lay.

Các tiết mục văn nghệ dàn dựng công phu, phản ánh được khí thế cách mạng hào hùng của quân và dân ta trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham gia liên hoan, Thừa Thiên Huế mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như: Qua miền Tây Bắc, Hát mừng Điện Biên, Ngẫu hứng Huế, Nhìn ảnh Bác thổi kèn, Chiếc gậy Trường Sơn… Những tiết mục này được Ban Tổ chức đánh giá cao và được trao Huy chương vàng cho chương trình tham gia Liên hoan xuất sắc.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top