ClockThứ Hai, 22/08/2022 06:42

Thu hoạch thủy sản nuôi trước mùa bão, lũ

TTH - Toàn tỉnh có hơn 6.000ha ao hồ và khoảng 7.800 lồng, bè nuôi thủy sản đang được tiến hành thu hoạch vét. Phần lớn lồng, bè nuôi thủy đặc sản như các loại cá chẽm, nâu, dìa, hồng mỹ... trên đầm phá cơ bản thu hoạch xong.

Ngăn chặn tình trạng khai thác có tính hủy diệtĐổi đời nhờ nuôi trồng thủy sản

Người dân sửa chữa lồng nuôi cá trên sông Bồ

Năm nay xác định là năm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng. Trong đợt mưa lũ trái mùa vào tháng 4 ảnh hưởng khá lớn đến nuôi tôm trên cát, đầm phá và cá lồng trên sông. Thời điểm đó, nguồn nước trên đầm phá, vùng nuôi tôm bị ngọt hóa, môi trường thay đổi đột ngột làm tôm và một số thủy sản bị chết, nhiễm bệnh.

Từ sau trận lũ trái mùa, nhiều hộ dân khôi phục, tái thả nuôi thủy sản trên đầm phá, cá lồng trên sông nhằm cung ứng thị trường tiêu thụ, nhất là trong dịp tết. Đến nay, hầu hết ao hồ, lồng nuôi thủy sản không bị thiệt trong đợt lũ tháng 4 được người dân thu hoạch tỉa, sắp hoàn thành. Riêng số lồng, ao hồ thủy sản tái nuôi sau trận lũ này vẫn còn kích cỡ nhỏ, chưa đến thời kỳ thu hoạch.

Hộ Trần Hùng ở thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), một trong những hộ nuôi quy mô lớn với khoảng 30 lồng cá mú, nâu, dìa... Từ kinh nghiệm, kết hợp nắm vững kỹ thuật nuôi một cách khoa học của ông Hùng, chỉ cần không ảnh hưởng thiên tai, bão lũ thì vụ nuôi đều có lãi. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Hùng lãi ròng khoảng 400 - 450 triệu đồng.

Vụ nuôi năm nay tính đến thời điểm này, có khoảng 70% lồng nuôi của ông Hùng đã thu hoạch xong. Số còn lại do cá còn nhỏ, một phần dành lại bán trong dịp tết nên chưa thu hoạch. Ông Hùng chia sẻ, tùy vào tình hình, điều kiện thời tiết, mưa lũ có thể thu hoạch toàn bộ thủy sản còn lại, chấp nhận bán giá thấp. Nếu chưa thể bán được thì tổ chức giằng neo lồng, bè, di chuyển đến nơi an toàn tránh lũ.

Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền, ông Nguyễn Tam thông tin, chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra, nắm bắt số lượng lồng, bè nuôi thủy sản trên địa bàn, phân loại kích cỡ thủy sản để có biện pháp chỉ đạo thu hoạch kịp thời trước mùa mưa lũ. Với loại đạt kích cỡ, yêu cầu bà con thu hoạch sớm, kết hợp thu hoạch tỉa từ nay đến trước khi bão, lũ xảy ra. Khi mưa lũ đến nếu vẫn còn thủy sản thì khẩn trương thu hoạch bán, hoặc cấp đông. Số lồng thủy sản còn quá nhỏ cần tiếp tục nuôi, kết hợp các biện pháp bảo vệ an toàn.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Thông cho hay, trên vùng đầm phá, ven biển huyện Phú Lộc hiện còn một số lồng, bè nuôi cá đặc sản chưa thu hoạch xong như mú, chẽm, nâu, dìa, hồng mỹ… Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt số lượng, sản lượng thủy sản, yêu cầu bà con thu hoạch kịp thời trước bão, lũ. Một số đối tượng nuôi kích cỡ còn quá nhỏ, phục vụ tiêu thụ dịp tết sẽ có biện pháp hướng dẫn hộ nuôi sửa chữa, gia cố lồng, bè, chuyển đến các vùng nước phù hợp, kết hợp giằng neo đảm bảo an toàn.

Bà Trần Thị Thanh Nhã, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền thông tin, hiện bà con đang tiến hành thu vét toàn bộ diện tích, lồng nuôi trên đầm phá, phấn đấu xong trước 31/8. Riêng hiện nay vẫn còn khá nhiều lồng, bè nuôi cá trên sông Bồ vẫn chưa thu hoạch xong. Các địa phương đang vận động, đốc thúc bà con khẩn trương thu hoạch, chỉ giữ lại nuôi số cá kích cỡ quá nhỏ, hoặc những vùng nuôi có thể vượt lũ, kết hợp bảo vệ an toàn trong mùa mưa bão.

Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Đình Đức thông tin, toàn tỉnh có hơn 6.000ha và khoảng 7.800 lồng, bè nuôi thủy sản, tập trung các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, TX. Hương Trà… đang được tiến hành thu hoạch vét. Phần lớn lồng, bè nuôi thủy đặc sản trên đầm phá cơ bản thu hoạch xong, còn lại lồng nuôi trên sông Bồ, Đại Giang… đang được các địa phương yêu cầu người dân khẩn trương thu hoạch hoàn thành trước mùa bão, lũ.

Sở NN&PTNT khuyến cáo, với những lồng nuôi chưa thể thu hoạch, ngành nông nghiệp, các địa phương yêu cầu người dân đầu tư thêm thùng phao nổi, gia cố lại lồng, bè, lưới chắn xung quanh… đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Các hộ nuôi kiểm tra, gia cố hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, an toàn, có dòng chảy phù hợp, độ mặn ổn định đối với nuôi cá nước lợ, nước mặn khi cần thiết; che chắn mặt lồng bè bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để hạn chế thủy sản nuôi thoát ra ngoài…

Bài, ảnh: HOÀNG TRIỀU

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Đón đầu mùa cao điểm du lịch

Sắp bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, điểm du lịch cộng đồng đang làm mới sản phẩm du lịch, hoàn tất các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Với nhiều sản phẩm mới, du lịch Cố đô hứa hẹn sẽ bùng nổ về lượng khách mùa cao điểm.

Đón đầu mùa cao điểm du lịch
Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Với phương châm tập trung đột phá về xây dựng chương trình huấn luyện, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới nhằm đảm bảo cho ngày ra quân huấn luyện 1/3.

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới
Chống rét cho thủy sản nuôi

Trong điều kiện thời tiết mưa rét kéo dài, ngành thủy sản đã tổ chức hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Chống rét cho thủy sản nuôi
Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới

Sáng 16/11, Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt tại Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới

TIN MỚI

Return to top