Thế giới

Thủ lĩnh IS xuất hiện, thề đánh bại liên minh do Mỹ cầm đầu

ClockThứ Sáu, 14/11/2014 10:02
TTH.VN - Kẻ cầm đầu Nhà nước Hồi giáo tuyên bố không bao giờ từ bỏ cuộc chiến và thề sẽ kéo liên minh của Mỹ “xuống mặt đất”.

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, ngày 13/11, kẻ cầm đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, Abu Bakr Al Baghdadi đã bất ngờ xuất hiện trong một đoạn băng ghi âm được tung lên mạng Internet.  

 

Thủ lĩnh IS Abu Baghdadi (Ảnh: Press TV)

Tại đây, Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo khẳng định, sẽ đánh bại liên minh quốc tế chống nhóm phiến quân này do Mỹ cầm đầu, đồng thời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ủng hộ họ tại một loạt quốc gia A rập như Ai Cập, Lybia, Saudi Arabia, Yemen và Algeria, thực hiện việc “kích nổ những ngọn núi lửa thánh chiến ở mọi nơi”. Kẻ cầm đầu Nhà nước Hồi giáo tuyên bố không bao giờ từ bỏ cuộc chiến và thề sẽ kéo liên minh của Mỹ “xuống mặt đất”.

Đoạn băng ghi âm được cho của Abu Bakr Al Baghdadi, xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Mỹ và đồng minh thông báo tin Abu Bakr Al Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Phía Mỹ và các đồng minh chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào xác thực đoạn băng ghi âm mà Nhà nước Hồi giáo vừa công bố./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top