ClockThứ Sáu, 28/11/2014 10:18

Thử nghiệm thành công văcxin phòng Ebola

TTH.VN - Một loại văcxin ngừa Ebola mới vừa được chế tạo thành công tại Mỹ. Những thử nghiệm lâm sàng trên người cho thấy kết quả an toàn và khả quan.

Văcxin phòng Ebola được nghiên cứu bởi tập đoàn GlaxoSmithKline của Anh và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Giới y tế kỳ vọng đây sẽ là phương thức hữu hiệu chống lại các chủng Sudan và Zaire của virus Ebola vốn đã làm bùng nổ dịch bệnh cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Tây Phi vừa qua.

Văcxin mới được kỳ vọng đẩy lùi dịch Ebola. Ảnh: CBC.

 

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trụ sở của NIH thuộc Bethesda, bang Maryland. Có 20 người khỏe mạnh đã được tiêm thử văcxin.

Theo tờ New England Journal of Medicine, những tình nguyện viên sau khi được tiêm văcxin trong cơ thể đã hình thành nên các kháng thể chống lại virus Ebola. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý khả năng miễn dịch của người tham gia thí nghiệm còn phù thuộc vào liều lượng văcxin tiêm và có thể có tác dụng phụ.

Các thử nghiệm lâm sàng tiếp tục được tiến hành hàng loạt. NIH đang đàm phán với các quan chức chính phủ Liberia để được phép thực hiện những cuộc thử nghiệm tiếp theo tại Tây Phi. Thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ hy vọng thử nghiệm văcxin sẽ được tiến hành trên hơn 20.000 nhân viên y tế và người dân trong vùng dịch ở Tây Phi vào đầu tháng 1/2015.

“Có lẽ trong cái rủi có cái may, cuộc khủng hoảng Ebola làm rung chuyển Tây Phi trong năm vừa qua đã thúc đẩy các nghiên cứu tích cực tìm ra những liệu pháp cũng như văcxin phòng bệnh và sớm đưa vào sản xuất. Trước đó, công tác này bị đình trệ dù đã có thí nghiệm thành công trên loài linh trưởng”, tiến sĩ Daniel Bausch cho biết trong một bài xã luận công bố cùng kết quả nghiên cứu về văcxin Ebola.

Song song đó, một loại văcxin do Canada phát triển cũng đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ và Canada. Các xét nghiệm bổ sung còn được thực hiện rộng rãi tại Đức, Thụy Sỹ, Gabon và Kenya.

Báo cáo ngày 26/11 của WHO cho biết hiện đã có 5.689 ca tử vong vì Ebola, trong tổng số gần 16.000 trường hợp mắc. Ngoại trừ 15 người tử vong từ các nước khác, số trường hợp còn lại được báo cáo đều là cư dân Guinea, Sierra Leone và Liberia là 3 đất nước Tây Phi nghèo khổ nhất. Trong tuần qua, mới có thêm 600 ca tử vong thuộc ba quốc gia này.

 

Theo Vnexpress
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Return to top