ClockThứ Tư, 10/02/2021 17:26

Thứ trưởng Bộ Công an thăm, kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

TTH.VN - Ngày 10/2 (29 Tết), Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thuộc lực lượng công an một số xã trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnhKhen thưởng ban chuyên án phá đường dây đánh bạc gần 100 tỉ đồng qua mạngCông an tỉnh thăm, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (thứ 3 từ trái qua) tặng quà tết cho Công an xã Phong An

Tại công an các xã: Quảng Phú (Quảng Điền) và xã Phong An (Phong Điền) - những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ cuối năm 2020, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phòng chống thiên tai của công an các xã trong năm qua.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an xã. Tính đến tháng 8/2020, Bộ Công an đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã và hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện để xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu công tác.

Ngoài chúc tết đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã và gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thắng lợi, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, nhất là lực lượng công an các xã cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thuộc lực lượng Công an xã Hải Phong, Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top