ClockThứ Hai, 09/01/2023 15:00

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến thăm, chúc tết lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 9/1, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến kiểm tra, thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023. Tham dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thắm tình đoàn kết Việt -LàoKỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên GiápLực lượng vũ trang Anh cho phép người nhiễm HIV nhập ngũTháng bảy ở Rào TrăngLãnh đạo TP. Huế thăm và chúc tết các đơn vịKhông ngừng lớn mạnh.Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3

Trong buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, trong buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng, thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng, quân sự, công an tỉnh báo cáo một số kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua. 3 lực lượng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên hai tuyến biên phòng. Huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng. Những kết quả đó đã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, xây dựng được niềm tin trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, 3 lực lượng đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần quan trọng trong xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. 

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các lực lượng biên phòng, quân sự, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, trong tình hình mới, với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, 3 lực lượng quán triệt và thực hiện tốt Nghị định số 03/2019 của Chính phủ, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên toàn diện tất cả các lĩnh vực, chủ động nắm, xử lý các tình huống, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm các khu vực biên giới, tội phạm an ninh xuyên quốc gia; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước cái tết Nguyên đán đang đến gần, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh cần tập trung chăm lo cho Nhân dân có một cái tết đầm ấm, an vui, nhất là các gia đình khó khăn, chính sách, vùng sâu, vùng xa; không để ai không có tết; yêu cầu các đơn vị chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ; các lực lượng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top