ClockChủ Nhật, 10/06/2018 14:54
Hội nghị thượng đỉnh SCO:

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh nhu cầu tăng cường du lịch

TTH.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày hôm nay (10/6), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết để thúc đẩy du lịch giữa các quốc gia thành viên trong tổ chức này.

Tổng thống Nga: Chỉ nỗ lực chung mới có thể đánh bại khủng bốSCO muốn tăng cường quan hệ với LHQ trong cuộc chiến chống khủng bốNga ủng hộ việc Iran là thành viên thường trực của SCOẤn Độ sẽ khai thác chuyến bay từ Assam tới các thủ đô ASEANẤn Độ hạn chế khách tham quan hàng ngày tại khu lăng mộ Taj Mahal

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Twitter.com/MEAIndia

Theo ông Modi, hiện chỉ có 6% khách du lịch nước ngoài đến Ấn Độ từ các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và con số này có thể dễ dàng "tăng gấp đôi".

Phát biểu tại một phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh SCO, Thủ tướng Modi khẳng định việc nâng cao nhận thức về các nền văn hóa chia sẻ có thể giúp tăng cường số lượng khách du lịch.

"Nâng cao nhận thức về văn hóa chia sẻ của chúng ta có thể giúp thúc đẩy con số này. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội ẩm thực SCO và một lễ hội Phật giáo ở Ấn Độ", ông Modi nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO, sau khi Ấn Độ cùng với Pakistan trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Ông Modi cho biết, Ấn Độ cam kết mở rộng hợp tác đầy đủ để hướng đến kết quả thành công cho Hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Bên cạnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các nhà lãnh đạo khác tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO bao gồm: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain.

SCO được thành lập tại một Hội nghị thượng đỉnh ở Thượng Hải hồi năm 2001 bởi các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ và Pakistan vừa trở thành thành viên vào năm ngoái.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Business Standard) 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

TIN MỚI

Return to top