Thủ tướng Anh David Cameron (giữa) kêu gọi nỗ lực hoà bình mới cho Syria. Ảnh: WR
Thủ tướng Anh giảm sự chống đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng nhấn mạnh vẫn giữ quan điểm Tổng thống Assad nên từ chức để cho phép tiến hành hòa giải.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể giúp tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Thủ tướng Cameron dự kiến sẽ sử dụng một loạt các cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác - trong đó có Tổng thống Mỹ Obama - để chỉ rõ rằng, một giải pháp hòa bình đòi hỏi cần phải có một sự lãnh đạo khác có khả năng đoàn kết cả nước.
"Quan điểm rất rõ ràng của chúng tôi là, cả ISIL (lực lượng Nhà nước Hồi giáo) và Tổng thống Assad đều là kẻ thù của nhân dân Syria", một quan chức cao cấp của Anh nói với hãng tin AP. "Quan điểm của Thủ tướng vẫn là rất rõ ràng rằng, đến cuối cùng thì mọi người vẫn cần một nhà lãnh đạo khác để xây dựng một Syria hòa bình và toàn vẹn."
Các quan chức Anh cũng cảnh báo việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột 4 năm nay ở Syria đang trở nên phức tạp hơn do việc Nga xây dựng quân đội hỗ trợ cho chế độ của ông Assad.
Nga được cho là đã di chuyển máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, xe tăng, máy bay do thám, pháo binh và binh lính đến một căn cứ không quân gần Latakia và các cảng biển của Tartus trong những tuần gần đây.
Theo BBC, dự kiến Thủ tướng Cameron không gặp Tổng thống Nga Putin, nhưng các quan chức Anh thừa nhận sẽ cần phải làm việc với Nga để tìm ra một giải pháp ngoại giao.
"Luôn luôn có ý tưởng rằng sẽ có một quá trình chuyển đổi chính trị và có những quan điểm khác nhau giữa các thành viên của cộng đồng quốc tế ... là các bước đi trong tiến trình này. Đó là lý do tại có nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra", một quan chức cao cấp của Anh nói với AP.
Quan chức này cũng nhận định, "đây là vấn đề phức tạp và đầy thử thách. Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang cố gắng để tìm ra và nhất trí với giải pháp khả dĩ".
Thủ tướng Cameron cũng được kỳ vọng sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo khác hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho hàng triệu người tị nạn vẫn còn trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp Laurent Fabius nói với Đại hội đồng LHQ rằng Tổng thống Assad không nên đóng bất cứ vai trò gì trong tương lai của Syria.
Giữa tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng ông Assad nên tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Ngoại trưởng Pháp Fabius kêu gọi một chiến lược châu Âu thống nhất chống lại sự tham gia của ông Assad.
Theo BBC, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng với Bộ trưởng Ngoại giao của Iran và sẽ làm điều tương tự với các đại diện của Nga vào ngày hôm nay (26/9).