Thế giới

Thủ tướng Anh tiến gần hơn tới thoả thuận cải cách với EU

ClockThứ Sáu, 18/12/2015 18:07
TTH - Thủ tướng Anh David Cameron đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận cải cách đầy khó khăn với các nhà lãnh đạo EU, nhưng cảnh báo rằng sẽ còn nhiều việc khó khăn phía trước để có thể ký kết được một hiệp ước vào tháng 2/2016 như kỳ vọng.

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Thủ tướng Cameron vạch ra kế hoạch và kêu gọi các nhà lãnh đạo EU cùng làm việc về yêu cầu đóng băng lợi ích cho người nhập cư EU, trước khi ông tổ chức cuộc trưng cầu về việc nước Anh sẽ rời khỏi hay ở lại EU, có thể diễn ra vào cuối năm 2017.

Thủ tướng Anh David Cameron trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Ảnh: EC

Trong bài phát biểu của mình, ông Cameron nói với các nhà lãnh đạo 27 quốc gia khác trong EU rằng, nếu muốn giữ Anh ở lại trong khối, họ phải giải quyết mối quan tâm của các cử tri về việc kiềm chế người nhập cư.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk - người chủ trì phiên họp cho biết, sau cuộc thảo luận, ông lạc quan hơn nhiều về việc có thể đạt được một hiệp ước vào tháng 2 năm tới với cả 4 yêu cầu chính của Anh vì cho rằng, Thủ tướng Cameron đang hướng tới một “thỏa hiệp công bằng”.

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top