ClockThứ Tư, 19/09/2018 14:19

Thủ tướng Anh tự tin sắp đạt được thỏa thuận Brexit với EU

Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi Ủy ban châu Âu cần linh hoạt lập trường hơn vì lợi ích của một thỏa thuận cho Anh rời EU (Brexit).

Thị trưởng London kêu gọi trưng cầu dân ý lần 2 về BrexitAnh chuẩn bị khả năng xảy ra bất ổn khi không đạt thỏa thuận với EUAnh và EU bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng của BrexitNgoại trưởng Anh thăm 4 nước châu Âu gỡ bế tắc đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 19/9 cho rằng, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến việc nhất trí một thỏa thuận về việc Anh rời EU (Brexit) một cách trật tự, nền tảng cần thiết xây dựng một mối quan hệ đối tác gần gũi.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh Châu Âu (EU), ông Michel Barnier bắt tay Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Sky News

Các nhà đầu tư đang hi vọng Anh và EU có thể đảm bảo một thỏa thuận. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh Châu Âu (EU), ông Michel Barnier trong tuần này tuyên bố EU “đã sẵn sàng điều chỉnh” đề xuất đối với vấn đề đường biên giới Ireland nhằm tránh kết cục đường biên giới “cứng”.  

Tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán EU cho thấy dường như khoảng cách trong vấn đề đường biên giới, vốn là cản trở lớn nhất trong tiến trình đàm phán Brexit giữa Anh và EU, đang thu hẹp. 

Tuy nhiên, ông Michel Barnier cũng thẳng thắn thừa nhận giữa hai bên vẫn có một số bất đồng đối với những lĩnh vực như vai trò của tòa án tối cao EU trong việc giám sát thỏa thuận Anh rút khỏi EU và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Dự kiến Thủ tướng Anh sẽ tiếp tục thuyết phục 27 lãnh đạo các nước EU ủng hộ kế hoạch của bà về tương lai quan hệ giữa Anh và EU tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai tại Áo. 

Đàm phán đang bước vào giai đoạn quyết định, cả Anh và EU đều hy vọng thỏa thuận Anh rời EU và những quan hệ thương mại trong tương lai sẽ được nhất trí, muộn nhất là đầu tháng 11.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top