ClockThứ Tư, 26/04/2017 06:12

Thủ tướng Australia sắp có cuộc gặp đầu tiên với ông Trump

TTH.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ở New York vào tuần tới, tái khởi động mối quan hệ song phương sau khi Tổng thống Mỹ nhậm chức.

Quan hệ Mỹ- Australia đóng vai trò quan trọng ở châu Á-Thái Bình DươngÔng Trump nhất trí tái định cư người tị nạn ở Thái Bình Dương

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: AFP

Trong một thông báo ngày 25/4, Nhà Trắng cho hay, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tại bảo tàng Intrepid ở New York. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ cuộc điện đàm gây xôn xao dư luận vào tháng 1 vừa qua, làm lung lay mối quan hệ liên minh lâu dài giữa hai quốc gia.

"Tổng thống sẽ tổ chức cuộc gặp song phương với ông Malcolm Turnbull", phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói với các phóng viên.

Trước đó vào ngày 28/1, ông Trump đã có cuộc điện đàm với ông Turnbull. Theo kế hoạch, cuộc đàm sẽ kéo dài khoảng 1 giờ, nhưng ông Trump đã ngừng cuộc gọi sau 25 phút tranh luận. Ông Trump gọi đây là “cuộc điện đàm tồi tệ nhất" và “thỏa thuận tồi tệ chưa từng có".

Tình trạng xích mích giữa Washington và Canberra tăng lên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump do một số trở ngại, bao gồm việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định giúp các công ty Australia tiếp cận thị trường Mỹ và một số thị trường khu vực trọng điểm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & The Guardian)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top