ClockThứ Ba, 12/07/2016 14:32

Thủ tướng Australia Turnbull xúc tiến thành lập chính phủ mới

Ngày 12/7, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cùng các Hạ nghị sỹ và Thượng nghị sỹ thuộc Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền trúng cử nhiệm kỳ mới đã tập trung về thủ đô Canberra để xem xét, lựa chọn danh sách thành phần chính phủ mới.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Nguồn: smh.com.au

Phát biểu với giới truyền thông, Thủ tướng Turnbull cho biết do một vài bộ trưởng không trở lại, nên thành phần chính phủ mới sẽ có một số thay đổi.

Tuy nhiên, ông cho hay sẽ không nhiều thay đổi lớn bởi hiện chưa có lý do gì để phải tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng. Ông bày tỏ hy vọng nội các mới có thể sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới.

Theo một số nguồn tin từ liên đảng cầm quyền, Thủ tướng Turnbull sẽ chú ý đến những gương mặt mới và giới nữ để bổ nhiệm vào các ghế bộ trưởng sau khi có kết quả chính thức cuộc bầu cử liên bang.

Động thái này diễn ra sau khi kết quả kiểm phiếu tính đến tối 11/7 cho thấy liên đảng đã giành được 76 ghế quá bán tại Hạ viện gồm 150 ghế, đủ điều kiện để tự đứng ra thành lập chính phủ mà không cần phải dựa vào các Hạ nghị sỹ độc lập./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bầu cử Đức: cơ hội chia đều

Sau khi kết quả sơ bộ của bầu cử Quốc hội Đức được công bố ngày 27-9, cơ hội thành lập chính phủ mới đang được chia đều cho cả Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) và Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU).

Bầu cử Đức cơ hội chia đều
Return to top