Thế giới

Thủ tướng Canada Trudeau kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng Tự do

ClockThứ Ba, 15/10/2019 16:42
Kết quả cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau và đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer gần như tương đương, ở mức khoảng 32 đến 33%.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố giải tán Quốc hộiTổng tuyển cử Canada: Đảng Tự do khởi động với ''Chọn tiến lên''

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nguồn: Thestar

Ngày 14/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi cử tri nước này bỏ phiếu cho đảng Tự do cầm quyền để đảng này có thể giành thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, giúp ông thực hiện tốt hơn trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người dân.

Thủ tướng Trudeau đưa ra lời kêu gọi trên trong một sự kiện vận động bầu cử của đảng Tự do ở thành phố Windsor, tỉnh Ontario gần biên giới với Mỹ.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau và đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer gần như tương đương, ở mức khoảng 32 đến 33%.

Bất ngờ là đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Jagmeet Singh được gần 20%. Kết quả này nếu thành sự thực sẽ khiến Thủ tướng Trudeau gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên minh với đảng khác nếu đảng Tự do của ông không giành được 50%.

Tại sự kiện kể trên, Thủ tướng Trudeau từ chối trả lời về khả năng liên minh với NDP trong trường hợp đảng Tự do không có được đa số tại quốc hội. Thủ tướng Trudeau lưu ý rằng NDP muốn đàm phán lại Hiệp định thương mại Canada-Mexico-Mỹ, một phiên bản mới của hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ, được ký cuối năm ngoái sau quá trình đàm phán đầy chông gai với Mỹ.

Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Theo ông Trudeau, Canada đã đạt được một thỏa thuận tốt với đối tác hàng đầu như Mỹ vào thời điểm mà chủ nghĩa bảo hộ do Mỹ khởi xướng gia tăng cùng với nhiều bất ổn trên toàn thế giới.

Vì vậy, việc từ bỏ hiệp định thương mại trên như ý muốn của NDP không có lợi cho người lao động.

Hiệp định thương mại ba bên hiện chưa được quốc hội Mỹ và Canada phê chuẩn. Trong khi đó, Thượng Viện Mexico đã thông qua hiệp định này vào tháng 6 vừa qua.

Theo Vietnam+

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc đua nhiều ẩn số

Ngày 14/2, cử tri Indonesia sẽ đi bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo, vốn đã nắm quyền 2 nhiệm kỳ.

Cuộc đua nhiều ẩn số
Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hướng tới bỏ phiếu yêu cầu quyền tiếp cận viện trợ vào Gaza

Sớm nhất là vào ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có thể tiến hành bỏ phiếu về đề xuất yêu cầu Israel và Hamas cho phép viện trợ tiếp cận tới Dải Gaza thông qua các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không, cùng lúc thiết lập cơ chế giám sát về tiến trình thực hiện hỗ trợ nhân đạo.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hướng tới bỏ phiếu yêu cầu quyền tiếp cận viện trợ vào Gaza
Return to top