ClockThứ Sáu, 18/11/2016 09:26

Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

TTH.VN - Tối 17/11, tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016).

Là công dân sống trên địa bàn, luôn quan tâm theo dõi các hoạt động của khu dân cư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm nào ông cũng tới dự ngày hội này

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con cư dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả 1 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đến dự và chung vui với bà con liên khu dân cư số 1, 2, 10, 11 của phường Điện Biên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân phường Điện Biên

Là công dân sống trên địa bàn, luôn quan tâm theo dõi các hoạt động của khu dân cư, Thủ tướng cho biết, năm nào ông cũng tới dự Ngày hội này. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại lịch sử 86 năm ra đời, lớn mạnh và phát huy vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất – nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là dịp để cộng đồng quan tâm, chăm sóc các gia đình, cá nhân, tổ chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp từ các phong trào toàn dân đoàn kết của liên khu dân cư, nhất là tinh thần thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau lúc “tắt lửa tối đèn” và mong muốn tổ chức Mặt trận, bà con tích cực quan tâm, góp ý xây dựng Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Điện Biên

“Trăm dâu đổ đầu tằm, mọi việc thực hiện chính sách đều ở cơ sở. Người dân ở địa phương có hiểu được những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay không chính là nhờ các đồng chí, các tổ chức ở cơ sở của chúng ta. Việc này có ý nghĩa rất lớn để toàn dân cùng một ý chí, hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước”, Thủ tướng bày tỏ và nhấn mạnh, không có đoàn kết thì khó thành công. Tiêu chuẩn của  người cán bộ, bên cạnh chuyên môn, thì cần giữ gìn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội đã trao quà, động viên các hộ gia đình, cá nhân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top