ClockChủ Nhật, 31/01/2016 19:32

Thủ tướng Italy cam kết bảo vệ Hiệp ước Schengen

TTH - Tờ Sputniknews ngày 31/1 dẫn lời Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhận định, việc phá vỡ khu vực miễn thị thực Schengen có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ của một châu Âu thống nhất.

Ông Matteo Renzi bày tỏ quan ngại: “Châu Âu có nguy cơ sụp đổ khi khu vực đang trở thành một tập hợp của các lợi ích cá nhân”, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ Hiệp ước Schengen bằng “sức mạnh, sự quyết đoán và lòng can đảm”.

Các nhà lãnh đạo Italy cũng chỉ ra rằng, châu Âu hiện đại đang phải trải qua một thử thách khắc nghiệt liên quan đến khủng hoảng người tị nạn.

Trước đó, ông Renzi đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin (Đức) để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng nói trên và lưu ý rằng, tất cả các nước châu Âu nên chia sẻ gánh nặng trong việc giải quyết vấn đề này.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EC đánh giá cao sáng kiến hạn chế người di cư của Italy

Theo hãng thông tấn Ansa của Italy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude Juncker vừa gửi thư cho Thủ tướng Italy Matteo Renzi bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến giải quyết vấn đề di cư “Migration Compact” của Italy.

EC đánh giá cao sáng kiến hạn chế người di cư của Italy
Return to top