ClockThứ Hai, 04/06/2018 20:55

Thủ tướng Lào: Nguồn nhân lực là chìa khóa hội nhập kinh tế

TTH - Tờ Vientiane Times ngày 4/6 đưa tin, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giúp Lào hội nhập tốt hơn với phần còn lại của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chúc mừng toàn dân nhân dịp lễ tết truyền thống của Lào

 

Theo đó, Thủ tướng Lào khẳng định, điều quan trọng là tạo điều kiện phù hợp cho giảng viên và đội ngũ đào tạo nâng cao trình độ học vấn, cũng như kiến ​​thức và những kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Thongloun Sisoulith cho rằng, kiến thức và năng lực cao hơn của thế hệ trẻ không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước mà còn quan trọng đối với hội nhập kinh tế của Lào với các quốc gia ASEAN khác.

Ngoài ra, Thủ tướng Lào cũng lưu ý, giảng viên và sinh viên nên sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách khôn khéo và tập trung vào những thông tin mang lại lợi ích thực sự trong cuộc sống của họ.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Vientiane Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top