ClockThứ Sáu, 28/04/2017 15:21
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30:

Thủ tướng Malaysia kêu gọi ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế

TTH.VN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần nỗ lực hết sức để giảm thuế quan trong khu vực xuống mức không và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày hôm nay (28/4) cho biết.

Cuộc họp SOM trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30Hoàn tất chương trình hoạt động, nghị sự Hội nghị Cấp cao ASEAN 30Philippines huy động 40.000 nhân viên bảo đảm an ninh hội nghị thượng đỉnh ASEANHội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2025

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

Theo ông Najib, ASEAN đạt những bước tiến lớn trong 50 năm qua khi nhân rộng quy mô kinh tế lên đến 28 lần, từ 87,2 tỷ USD năm 1975 lên 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 2014 và dự kiến ​​tăng lên 9,2 nghìn tỷ USD vào năm 2050, trở thành khối kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới.

“Đây là những con số lớn và những vị trí ấn tượng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt được chúng. Thách thức lớn nhất là đảm bảo hội nhập của các nền kinh tế riêng lẻ, điều cần thiết để ASEAN trở thành một thị trường quan trọng thế giới", Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Ông Najib chỉ ra rằng, ASEAN cần tiếp tục giảm thuế thương mại vẫn đang tồn tại, đồng thời trích dẫn số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy, thuế nhập khẩu trung bình trong ASEAN là khoảng 4% trong năm 2015.

"Nỗ lực để đưa thuế quan xuống mức không cần được theo đuổi mạnh mẽ", ông Najib nhấn mạnh trước khoảng 1.000 đại biểu tham dự sự kiện do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30.

Ngoài ra, khu vực này cũng cần hợp tác để tạo thuận lợi cho thương mại nội khối ASEAN, Thủ tướng Najib nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AP & Bernama)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Return to top