ClockThứ Năm, 27/09/2018 11:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New York dự phiên thảo luận ĐHĐ LHQ

Theo đặc phái viên TTXVN, vào 21 giờ đêm 26/9 theo giờ địa phương, tức 8 giờ sáng 27/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp quốc khóa 73.

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốcNgôi nhà Xanh LHQ tại Việt Nam được giải thưởng công trình xanh thế giớiViệt Nam khẳng định vai trò hàng đầu của LHQ trong ngăn ngừa xung độtViệt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi lần này có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số thành viên khác.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp quốc.

Các hoạt động chính của chuyến công tác đối ngoại lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra trong ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hiệp quốc khóa 73; tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về thu hút đầu tư tại Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0.

Bên lề kỳ họp, theo chương trình, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhiều cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc và tiếp xúc song phương với gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng thống Fiji, Tổng thống Croatia, Thủ tướng Saint Lucia, Thủ tướng Bulgaria...

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có một số cuộc gặp gỡ bạn bè Hoa Kỳ, cán bộ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top