ClockThứ Sáu, 05/08/2016 09:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dư địa hợp tác Việt-Lào còn rất lớn

TTH.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam – Lào là hai nước anh em thân thiết, có mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian, luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển đất nước; đồng thời khẳng định, Việt Nam làm hết sức mình để đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa hai nước. Không chỉ cấp quốc gia, các địa phương của Việt Nam luôn có tình cảm gắn bó sâu sắc, luôn tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình các địa phương Lào trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Douangdy

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ, dành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào sự ủng hộ to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước; cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Lào sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Somdy Duangdy cho biết, trong chuyến thăm làm việc này, hai Bộ Tài chính đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hội đàm nhằm tăng cường hợp tác.  “Chúng tôi gặp khó khăn về cân đối ngân sách, dự kiến khó đạt chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn nhận được sự giúp đỡ trong lĩnh vực đào tạo cán bộ ngành tài chính, giúp đỡ xây dựng thể chế, chính sách về tài chính như nghị định về trái phiếu Chính phủ. Chúng tôi cũng đã trao đổi kinh nghiệm về xử lý vấn đề nợ công”, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy thông báo.

Ảnh: VPCP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tài chính đạt được trong chuyến thăm này. Tuy Việt Nam vẫn còn khó khăn, nhưng với tâm huyết và trách nhiệm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ mọi kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước với phía Lào.

“Dư địa hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là thương mại, đầu tư. Tôi đề nghị đồng chí quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam ở Lào, coi đây là một bộ phận của nền kinh tế Lào và có các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ về thuế, phí”, Thủ tướng cho biết và chia sẻ quan điểm “nếu không có doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh không phát triển thì không có thu ngân sách, không giải quyết được việc làm, không có tăng trưởng GDP. Chính vì vậy, Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, cho đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ”.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Lào; đồng thời cho rằng hai bên cần nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương tương xứng tiềm năng quan hệ hai nước. Phía Việt Nam cũng đang nghiên cứu phát triển một số dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Lào.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top