ClockThứ Sáu, 18/11/2016 06:27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone

TTH.VN - Chiều 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sonsay Siphandone cùng các đồng chí trong đoàn sang Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone

Nhấn mạnh Việt Nam, Lào có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được thử thách qua thời gian, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ này. Thủ tướng bày tỏ, mỗi khi Lào gặp khó khăn thì luôn có Việt Nam bên cạnh với tình anh em thắm thiết.

Đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án hợp tác, đẩy nhanh triển khai các dự án Việt Nam tại Lào, mang lại lợi ích cho cả hai bên, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ và đề nghị phía Lào đề xuất phương án cụ thể về đầu tư xây dựng đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La đi tỉnh Khammouane, về việc phía Lào sử dụng cảng Vũng Áng.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Lào trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Hai bên cần tiếp tục giáo dục lớp trẻ giữ gìn mối quan hệ truyền thống hai nước, nhất là vào năm 2017, hai nước sẽ kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Ảnh: VPCP

Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã; tin tưởng hai nước sẽ hợp tác tốt trong việc bảo vệ động thực vật hoang dã. Phó Thủ tướng Lào cũng chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ hai nước cần bám sát, quan tâm và chỉ đạo các dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào; nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước làm ăn tại Việt Nam cũng như Lào; thảo luận kỹ về xúc tiến đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường ống dẫn dầu cảng Hòn La-Khammouane; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các địa phương của hai nước...

Đồng chí Sonsay Siphandone bày tỏ, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Lào quyết tâm giữ gìn quan hệ truyền thống Lào-Việt Nam mãi mãi bền vững, kề vai sát cánh, nắm chặt tay nhau.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top