ClockThứ Sáu, 20/04/2018 06:40

Thủ tướng Singapore kêu gọi Khối Thịnh vượng chung thúc đẩy thương mại với nhau

TTH.VN - Theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm tổn thương hệ thống đa phương về thương mại và đầu tư, dẫn đến sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, có thể làm mất ổn định thế giới.

ASEAN cần duy trì tính "hiệu quả và trung tâm" trong khu vực"ASEAN là tàu cứu sinh cho các quốc gia Đông Nam Á"Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore đâu phải nồi lẩu!Thủ tướng Singapore: TPP không có Mỹ sẽ trở thành một thỏa thuận mới

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng người đồng cấp Anh Theresa May và Tổng thư ký Khối Thịnh vượng chung Patricia Scotland. Ảnh: Mediacorp

Đây là lý do tại sao các quốc gia có cùng tư tưởng, như những quốc gia ở Khối Thịnh vượng chung cùng hợp tác để thúc đẩy thương mại và đầu tư trở nên quan trọng, ông Lý Hiển Long nói thêm.

Nhận định của Thủ tướng Singapore được đưa ra trong một bài phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Chính phủ các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung (CHOGM) diễn ra ngày 19/4, trước các nhà lãnh đạo từ 53 quốc gia của Khối Thịnh vượng chung, trong một phiên điều hành tập trung vào thương mại tự do.

Các cuộc thảo luận nhằm khuyến khích thương mại tự do là kịp thời, đặc biệt là khi toàn cầu đang chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

"Ngay cả trước khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập, đã có một hệ thống giữa các quốc gia Khối Thịnh vượng chung. Chính vì thế, các quốc gia này nên tận dụng tối đa quan điểm chung để thúc đẩy thương mại với nhau", ông Lý Hiển Long lưu ý.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA)

 


 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kỳ vọng vào Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế

Dự án Aeon Mall Huế - Trung tâm thương mại thứ 7 của Tập đoàn Aeon Mall tại Việt Nam và là trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp có quy mô lớn nhất miền Trung dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 9/2024 sẽ mang đến những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

Nhiều kỳ vọng vào Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO):
Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại

Thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi khiêm tốn trong những tháng đầu năm 2024, nhưng có thể dễ dàng bị chệch hướng do các cuộc xung đột khu vực và căng thẳng địa chính trị, theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại
Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng: Giảm lãi suất cần nhưng chưa đủ

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày đầu năm 2024, nhất là sau hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Điều này đủ để thấy, Ngân hàng Nhà nước coi đây là giải pháp quan trọng và xuyên suốt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Giảm lãi suất cần nhưng chưa đủ

TIN MỚI

Return to top