ClockThứ Sáu, 08/06/2018 07:08

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia

TTH.VN - Ngày 7/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina đang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đan MạchCố Thủ tướng Phan Văn Khải đóng góp rất nhiều vào mối quan hệ Việt Nam-SingaporeThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng LàoThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LàoThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunthoong Chitmany

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết ông Wesley W. Simina đã có cuộc hội đàm thành công với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, với nhiều đề xuất cụ thể cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn tình cảm nồng ấm mà nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đề ra các biện pháp để tăng cường quan hệ hai nước đã được bắt đầu từ năm 1995. Trong 23 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Micronesia cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nước này trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên đã nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Micronesia luôn mong muốn hai bên có nhiều cuộc đối thoại, thảo luận để tăng cường hợp tác hơn nữa.

Nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Micronesia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đất nước. Chuyến thăm này sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Liên bang Micronesia.

Do điều kiện địa lý và việc đi lại chưa thuận tiện nên hợp tác song phương giữa hai nước chưa phát triển như mong muốn và chưa tương xứng với tiềm năng. Các bộ, ngành, địa phương hai nước cần chủ động tìm hiểu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất khiêm tốn.

Do đó, Thủ tướng đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán một số thỏa thuận hợp tác như khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hợp tác kỹ thuật… nhằm tạo cơ sở pháp lý, thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp; xúc tiến đầu tư trong một số lĩnh vực cơ bản như xây dựng hạ tầng, du lịch, viễn thông.

Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản; phát triển cây công nghiệp; phát triển du lịch; giáo dục-đào tạo...

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn Micronesia ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Khẳng định quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp vào duy trì hoà bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đề nghị Micronesia ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề này. 

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Return to top