ClockThứ Ba, 26/09/2017 08:08

Thủ tướng tiếp Chủ tịch quỹ đầu tư Hoa Kỳ

TTH.VN - Chiều 25/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Phil Falcone, Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital Partners.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Phil Falcone, Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital Partners

Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Phil Falcone kể từ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ hồi tháng 5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ông và các cộng sự đã tổ chức thành công diễn đàn đầu tư tại New York, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu hơn về chính sách của Việt Nam và cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng mong ông tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Quỹ Harbinger đầu tư vào Việt Nam và từ đó, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy nhiều công ty của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hoa Kỳ. Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thuận lợi. “Chúng tôi mong muốn Ngài thành công ở Việt Nam”, Thủ tướng bày tỏ và hy vọng Quỹ Harbinger sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Ông Phil Falcone cho biết, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận nhiều phản hồi tích cực từ dư luận, báo chí.

Ông khẳng định việc thực hiện đúng cam kết đầu tư vào Việt Nam và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để dự án đầu tư của Quỹ thành công. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam và mong muốn mở rộng hoạt động của mình tại dây, đồng thời nêu ra một số kiến nghị cụ thể.

Ghi nhận kiến nghị của Chủ tịch Quỹ Harbinger, Thủ tướng cho biết, đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng giải quyết và báo cáo Thủ tướng xem xét. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện và mong muốn nhà đầu tư thành công, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top