ClockThứ Sáu, 09/12/2016 06:31

Thủ tướng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha và Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lào

TTH.VN - Thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2017.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha ở Việt Nam Alfonso Tena Garcia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Tây Ban Nha ở Việt Nam Alfonso Tena Garcia

Vui mừng tiếp Đại sứ, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha đã hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam và cho biết các nguồn vốn này đã được sử dụng hiệu quả.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch, nông nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ vận động, khuyến khích các doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam và mong muốn hai bên đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh hơn nữa. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhà đầu tư Tây Ban Nha.

Thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2017.

Về phần mình, Đại sứ Alfonso Tena Garcia khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Việt Nam là nước có trao đổi thương mại với Tây Ban Nha nhiều nhất ở ASEAN.

Đại sứ cho biết, Tây Ban Nha là nước đầu tiên ủng hộ ký kết Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, đồng thời tin tưởng, trong thời gian tới, kim ngạch thương mại hai nước có sự bứt phá. Các doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm đầu tư ở Việt Nam, trong đó có lĩnh vực cơ sở hạ tầng với dự án tuyến Metro số 5 ở TPHCM và mong muốn Chính phủ Việt Nam thúc đẩy triển khai dự án này.

Đại sứ nhìn nhận hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, một thế mạnh của Tây Ban Nha đóng góp 11% vào GDP mỗi năm.

“Việt Nam là đất nước có nhiều điểm thu hút khách du lịch như con người thân thiện, lễ hội, phong cảnh thiên nhiên… Khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam đều rất hài lòng và cho biết sẽ trở lại Việt Nam lần nữa”, Đại sứ Tây Ban Nhà bày tỏ và cho biết khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam tăng dần theo từng năm (năm 2015 đạt khoảng 53.000 người, tăng 28% so với năm 2014). Một trong những nguyên nhân, theo Đại sứ, là do Chính phủ Việt Nam miễn thị thực có thời hạn đối với du khách Tây Ban Nha.

Hoan nghênh ý kiến của Đại sứ về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu để có các chương trình hợp tác cụ thể.

Thủ tướng cũng nhất trí với đề nghị của Đại sứ Tây Ban Nha về việc thúc đẩy triển khai dự án tuyến Metro số 5 tại TPHCM, qua đó giúp Thành phố giảm ùn tắc giao thông.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lào

Chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lào Souvanpheng Boupphanouvong đang có chuyến thăm làm việc ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lào Souvanpheng Boupphanouvong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ hai nước, góp phần nâng cao sự hiểu biết, đúc rút kinh nghiệm, đóng góp tốt hơn cho công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ Chính phủ và Thủ tuớng Chính phủ mỗi nước.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thành công và cả chưa thành công với Lào trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng Souvanpheng Boupphanouvong bày tỏ, Lào luôn tin tưởng vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Lào – Việt Nam; tự hào vì có người bạn lớn, tin cậy như Việt Nam đồng hành trong quá trình phát triển.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào có các cuộc trao đổi với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp của Việt Nam để tìm hiểu về quy trình xây dựng pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác này cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử.

“Qua đó, chúng tôi tham khảo được nhiều kinh nghiệm quý và sẽ nghiên cứu triển khai một số nội dung”, Bộ trưởng nói và mong muốn Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. Hiện Chính phủ Lào đang quyết tâm mạnh mẽ xây dựng nhà nước pháp quyền, phục vụ nhân dân.

Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Souvanpheng Boupphanouvong, Thủ tướng cho rằng, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền thì thể chế phải đi trước một bước. “Thể chế, chính sách tốt thì đất nước phát triển, còn thể chế, chính sách không đúng thì sẽ kìm hãm sự phát triển”, Thủ tướng nói và cho rằng nhà nước không chỉ có chức năng quản lý hành chính mà quan trọng là kiến tạo phát triển.

Theo Thủ tướng, phải đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý nhà nước, qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, xây dựng Chính phủ điện tử là chủ trương hết sức quan trọng.

Thủ tướng cũng chia sẻ, bên cạnh những công việc trên, cần tăng cường kỷ cương hành chính, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về các chủ trương chính sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với người dân, qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top