ClockThứ Tư, 17/05/2017 08:28

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

TTH.VN - Chiều 16/5, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Han Myoung Sup, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mặc dù gặp khó khăn trong thời gian qua nhưng doanh nghiệp vẫn giữ lời hứa của mình là tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ Samsung mở rộng đầu tư tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực điện tử mà còn cả các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh như năng lượng, hạ tầng cảng biển, khoa học công nghệ, y tế...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Han Myoung Su

Đề nghị Samsung hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác tham gia cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện cho các dự án của Tập đoàn.

Thủ tướng cũng mong tập đoàn thúc đẩy triển khai Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Samsung tại Việt Nam.

Khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Samsung làm ăn, qua đó nỗ lực phát triển Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Thủ tướng mong Tổ hợp Samsung phát triển ổn định, thuận lợi, tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu, qua đó đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Han Myoung Sup cho biết trong quý 2 năm nay, xuất khẩu của Samsung Việt Nam bắt đầu phục hồi, tăng trưởng trở lại, dự kiến đạt 11 tỷ USD. Trong Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV) có vốn đầu tư 6,5 tỷ USD đang nỗ lực mở rộng quy mô đầu tư mặc dù gặp một số khó khăn. Năm nay, Samsung phấn đấu đạt doanh thu 60 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50 tỷ USD, trong đó SDV sẽ xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD.

Hiện có 107 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại các nhà máy của Samsung Việt Nam. Dự kiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện thoại di động Samsung Galaxy S8, Tập đoàn dự kiến tuyển dụng thêm nhiều lao động Việt Nam.

Ông mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành chức năng Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổ hợp Samsung Việt Nam nói chung và SDV nói riêng, đầu tư, làm ăn thuận lợi tại Việt Nam.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top