Thế giới

Thủ tướng Úc kêu gọi bình tĩnh trước kế hoạch biểu tình chống Hồi giáo

ClockThứ Sáu, 09/10/2015 18:16
TTH - Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 9/10 đã kêu gọi các bên bình tĩnh trong bối cảnh lực lượng cảnh sát nước này đang chuẩn bị cho các cuộc đụng độ với người biểu tình trước một kế hoạch biểu tình bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Sydney, liên quan đến vụ một thiếu niên sát hại một kế toán cảnh sát hồi cuối tuần trước.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull kêu gọi các bên bình tĩnh trước kế hoạch biểu tình chống Hồi giáo. Ảnh: Reuters.
Farhad Khalil Mohammad Jabar, 15 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi nổ súng vào viên kế toán Curtis Cheng Cheng khi ông rời trụ sở cảnh sát ở Parramatta, ngoại ô Sydney hôm 2/10 vừa qua.
Vụ nổ súng và vụ bắt giữ 5 người tiếp theo trong các cuộc truy quét ở Sydney đã làm bùng lên sự lo lắng về tình trạng tiếp diễn bạo lực của các chiến binh và các cuộc tấn công trả đũa chống lại người Hồi giáo.
Thủ tướng Turnbull gọi sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo là “chất keo gắn kết đất nước đa dạng này lại với nhau” và cáo buộc những người biểu tình chống Hồi giáo gây ra mối xung đột chia rẽ, khiến “ công việc của cảnh sát và các dịch vụ an ninh - những người tìm cách ngăn chặn tình trạng bạo lực cực đoan, càng trở nên khó khăn hơn nhiều”.
Thủ tướng Turnbull cũng công bố thiết lập một cuộc họp vào tuần tới để giải quyết vấn đề chống chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy, và nói rằng, “vụ tấn công hôm 2/10 ở Parramatta là một lời nhắc nhở gây sốc về những hậu quả của chủ nghĩa cực đoan”.
Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & NYTimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top