ClockThứ Tư, 14/08/2019 16:54

Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1021 có những chuyên mục, phóng sự thú vị

TTH.VN - Trong đó, bài ở trang Gặp gỡ tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn về các vấn đề liên quan đến những chương trình hành động của ông sau khi nhận nhiệm vụ cũng như việc đồng hành cùng tỉnh trong triển khai xây dựng đô thị thông minh nằm ở vị trí vedette.

Báo Thừa Thiên Huế số 7672 cập nhật đầy đủ tin tức thời sự trên địa bànThừa Thiên Huế Cuối tuần số 1020 sẽ có chuyên đề về quản lý quy hoạch đô thịĐón đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 14/8

Trang bìa Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1021

Đọc bài, bạn sẽ hiểu hơn những công việc mà tân Giám đốc Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện; những rào cản, khó khăn của ông… Bạn cũng sẽ nắm rõ hơn nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, hình hài đô thị thông minh ra sao, mục tiêu của đô thị thông minh như thế nào…

*Ở mục Diễn đàn, đáng chú ý có bài: “Ứng xử có trách nhiệm với du lịch”-Tiêu đề cũng là mong muốn của tác giả và người dân Huế nói riêng, cả nước nói chung khi gần đây trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, những hình ảnh không đẹp của du khách khi check-in các điểm đến không chỉ làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn làm “tổn thương” sâu sắc đến di sản, văn hóa cũng như các chủ đầu tư…

Đặt trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” để hướng đến một “Huế xanh” đúng nghĩa, việc ứng xử có trách nhiệm với du lịch nói riêng và rất nhiều lĩnh vực khác là vấn đề cần được đặt ra.

*Cũng liên quan đến vấn đề du lịch, bài: "Cơm vua" gắn ngày kỵ giỗ- sản phẩm riêng & độc đáo” trên trang Du lịch và Phát triển là một gợi ý khác cho Huế khi biến cơm vua thành sản phẩm du lịch độc đáo và riêng có. Nếu khai thác tốt, kết hợp với các hoạt động khác như gắn với ngày kỵ, giỗ các vị vua triều Nguyễn, các lễ tế… sẽ là sản phẩm hút khách.

Nói là vậy, song cần có những kế hoạch, giải pháp gì để thực hiện và thực hiện hiệu quả. Các gợi ý về giải pháp sẽ có trong bài qua góc nhìn của các cơ quan, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu...

*Ở trang Văn hóa-Nghệ thuật, bạn đừng bỏ lỡ bài: Đưa hội họa Việt Nam ra thế giới”. Mới đây, một nhóm họa sĩ Huế cùng với một số họa sĩ ở TP. Hồ Chí Minh đã đưa hội họa Việt Nam ra thế giới bằng việc triển lãm mỹ thuật và những trải nghiệm thú vị trên đất Pháp. Họ đã có những hoạt động cụ thể nào và tác phẩm hội họa, triển lãm mỹ thuật của họ được công chúng Pháp đón nhận ra sao? Chi tiết sẽ có trong bài.

Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1021, ra thứ 5, ngày 15 tháng 8 năm 2019 còn có những phóng sự, chuyên mục hấp dẫn khác như: “Trâu khóc, người cũng khóc!" "Mỗi sớm mai trên cầu gỗ lim", "Giấc quê có nắng hanh vàng", "Bắt đầu những đêm vui”…

Kính mời quý bạn đọc quan tâm, theo dõi!

Thừa Thiên Huế Cuối tuần

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1004 có gì?

“Cơ hội không đến nhiều lần” là bài “vedette" trên Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1004, phát hành ngày mai (18/4). Theo tác giả bài viết: “Chu kỳ của một “làn sóng” đầu tư trong du lịch vào khoảng 15 - 20 năm, qua các giai đoạn khởi động, thu hồi vốn, sinh lời và xoay vốn đầu tư. “Làn sóng” đầu tư gần nhất được cho cách đây đã gần 2 thập kỷ. Như thế, chu kỳ đầu tư mới đang mở ra với Huế và tất cả mọi điểm đến.

Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1004 có gì
Return to top