ClockThứ Hai, 05/07/2021 14:59

Thừa Thiên Huế đảm nhận giao đề thi cho các tỉnh miền Trung

TTH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được xem là một kỳ thi thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng về mặt chuyên môn, vừa đảm bảo phòng, chống dịch. Trao đổi với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế về kịch bản ứng phó trong kỳ thi, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết:

Tạo an tâm cho thí sinh kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Không có thí sinh vi phạm quy chế

Năm nay, Thừa Thiên Huế sẽ đảm nhận công tác giao nhận đề thi tốt nghiệp THPT 2021 cho 7 tỉnh ở khu vực miền Trung từ Kon Tum đến Quảng Bình do tình hình dịch bệnh phức tạp. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế làm xét nghiệm PCR cho tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác in đề thi.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phương án ban đầu của Bộ GD&ĐT là tất cả các đối tượng có F, trừ F0 đều thi tốt nghiêp THPT cùng đợt. Tuy nhiên, đến thời điểm này Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức kỳ thi thành hai đợt. Đợt 1 sẽ  được tổ chức từ ngày 7 đến 8/7 (học sinh không liên quan đến các F1, F2, F0); đợt 2 cho những đối tượng thí sinh không thể tham gia kỳ thi vào đợt 1 do dịch COVID-19.

Xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Thừa Thiên Huế?

Năm nay, toàn tỉnh có 13.317 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có hơn 1.000 thí sinh tự do và các thí sinh ở các Trung tâm giáo dục Hướng nghiệp, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2020. Quan điểm của Sở GD&ĐT trong chỉ đạo tổ chức kỳ thi là đảm bảo nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng; công tác chỉ đạo phải quyết liệt, trong phối hợp thực hiện phải nhịp nhàng và chặt chẽ.

Đến thời điểm hiện tại, dữ liệu về thí sinh, lực lượng cán bộ coi thi đã hoàn thành. Cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi được đảm bảo. Ngành giáo dục đã bố trí hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi. Hội đồng thi sẽ được tổ chức tại 38 điểm thi chính thức và 38 điểm thi dự phòng tại 9 huyện, thị xã và TP. Huế. Điểm mới là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng 2 điểm thi so với năm 2020. Phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cơ sở vật chất đảm bảo 100% theo yêu cầu đúng quy chế.

Sở GD&ĐT sẽ chủ động rà soát tổng thể, kỹ càng để có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực con người, nhất là ở những khâu trọng yếu của kỳ thi như in sao, vận chuyển đề thi, chấm thi…; sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác an ninh, an toàn của kỳ thi, công tác chấm thi, như máy quét, camera…, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật phòng, chống dịch.

Ông có thể nói rõ hơn vì sao lại tăng các điểm thi trong kỳ thi năm nay?

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như tạo điều kiện cho thí sinh, thay vì tổ chức 1 điểm thi tại trung tâm của thị trấn A Lưới, Ban chỉ đạo kỳ thi giữ nguyên điểm thi ở hai trường THPT Hồng Vân và Hương Lâm. Như vậy, tại A Lưới có  3 điểm thi với trên 300 thí sinh tham gia.

Ở huyện Phú Lộc, do số lượng thí sinh của Trường THPT Thừa Lưu đông không đảm bảo đủ bố trí phòng thi dự phòng nên đã tách ra thêm 1 điểm thi tại Trường THCS Lộc Tiến, đủ để tổ chức phương án thi trong điều kiện phòng, chống dịch.

Tương tự, ở TX. Hương Thủy bố trí thêm một điểm thi ở Trường THCS Thủy Phương dành cho học sinh trường THPT Phú Bài và THPT Hương Thủy để đảm bảo đủ số phòng thi dự phòng ở các điểm thi. Như vậy, phương án an toàn cho phòng thi dự phòng trong điểm thi chính đã chuẩn bị đầy đủ. Riêng học sinh hai huyện A Lưới và Nam Đông, chính quyền địa phương đều bố trí kinh phí hỗ trợ thêm cơm trưa cho các em trong những ngày thi nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi nhiều em nhà ở xa các điểm thi.

Điểm thi tăng, phương án bố trí giáo viên coi thi như thế nào ?

Ngành giáo dục sẽ thực hiện các phương án linh động nhưng đảm bảo quy chế kỳ thi. Cụ thể, giáo viên sẽ không coi thi ở những hội đồng thi có học sinh của trường mình. Mỗi phòng thi sẽ có hai giáo viên ở hai trường khác nhau. Quan điểm của ngành giáo dục vẫn là bố trí cho giáo viên coi thi một cách thuận tiện nhất, tránh di chuyển. Tuy nhiên, do không đủ giáo viên THPT để tham gia công tác coi thi nên sở  phải huy động giáo viên THCS đến các vùng sâu, vùng xa để đảm bảo các điều kiện trên. Việc bố trí nhân sự sẽ có số dư để đảm bảo trong các tình huống phát sinh.

Năm nay, Ban tiếp nhận thông tin liên quan đến COVID-19 vẫn tiếp tục duy trì, liệu có phát huy hiệu quả không, thưa ông?

Ban tiếp nhận thông tin về giáo viên, học sinh liên quan đến COVID -19 đã được thành lập và rất thành công nên năm nay tiếp tục duy trì. Cụ thể, năm 2020, trước ngày thi 1 ngày vẫn còn 98 em F2 (theo quy định không được thi) nhưng đến sáng hôm đi thi chỉ còn 11 em. Nói như vậy để thấy, việc cập nhật từng giờ vừa sàng lọc đối tượng, vừa tạo điều kiện thuân lợi cho các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến người tham gia tổ chức thi và thí sinh tuyệt đối nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, hạn chế đi đến những nơi không cần thiết.

Quy chế kỳ thi năm nay có gì thay đổi và ông có lưu ý gì đối với thí sinh?

Các điều chỉnh về Quy chế chủ yếu liên quan đến một số chi tiết kỹ thuật liên quan đến cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi; đối với thí sinh không có điều chỉnh gì nhiều. Tuy nhiên, cần lưu ý các thí sinh trong việc mang các vật dụng cấm vào phòng thi (ví dụ điện thoại di động). Trước khi bóc, phát đề thi, cán bộ coi thi sẽ nhắc các thí sinh một lần nữa. Các thí sinh cần lưu ý để không bị xử lý đình chỉ thi. Lưu ý là, nếu bị đình chỉ thi, các em sẽ bị hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi; các thí sinh bị đình chỉ thi sẽ phải lưu lại phòng chờ tại điểm thi cho đến khi kết thúc buổi thi mới được ra về.

Xin cảm ơn ông!

Huế Thu (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top