Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế
Thừa Thiên Huế điều chỉnh biện pháp cách ly y tế tập trung
TTH.VN - Ngày 8/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản Số: 2604/BCĐ-YT về việc điều chỉnh biện pháp cách ly y tế tập trung.
Theo đó, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh điều chỉnh các biện pháp cách ly y tế tập trung với 4 nhóm đối tượng như sau:
Đối với các trường hợp F1: Tiếp tục cách ly tập trung 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 5 lần (ngày 1, 3, 7, 14, 20). F2 liên quan sẽ chuyển từ cách ly tại nhà sang giám sát y tế tại nhà, khi F1 có kết quả xét nghiệm PCR lần 3 vào ngày thứ 7 âm tính và F2 có kết quả xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 âm tính.
Cách ly tập trung 21 ngày kể từ ngày về địa phương đối với người đến/ở/về từ các điểm thông báo khẩn của Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương và các khu vực phong toả theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 05 lần (ngày thứ 1, 3, 7, 14, 20).
Sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch COVID-19
Cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương đối với người đến/ở/về từ các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (không thuộc mục 1). Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 04 lần (ngày 1, 3, 7, 14). Sau đó tiếp tục giám sát sức khoẻ tại nhà 07 ngày kể từ ngày rời khỏi khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07.
Đối với người đến/ở/về từ vùng dịch hiện đang cách ly tập trung (ngoại trừ đối tượng F1, các điểm thông báo khẩn của BYT, các vùng đang phong tỏa theo Chỉ thị 16/TTg), thì áp dụng biện pháp tùy theo thời gian đang cách ly.
Cụ thể, trường hợp đang cách ly tập trung chưa đủ 14 ngày thì tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày về địa phương. Kết thúc cách ly nếu kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 14 âm tính. Sau đó, tiếp tục giám sát sức khoẻ tại nhà 7 ngày kể từ ngày rời khỏi khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7.
Với trường hợp đang cách ly tập trung quá 14 ngày thì kết thúc cách ly nếu kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 14 âm tính. Sau đó, tiếp tục giám sát sức khoẻ tại nhà 07 ngày kể từ ngày rời khỏi khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 07.
Đồng Văn
- Bộ Y tế báo cáo Quốc hội về mua thiết bị chống dịch và giá xét nghiệm (23/05)
- 250 đoàn viên công đoàn tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện” (23/05)
- Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch bệnh (21/05)
- Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585 (19/05)
- Bộ Y tế hướng dẫn bệnh viện phân luồng, sàng lọc ca mắc COVID-19 (18/05)
- 117 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện (18/05)
- Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 (17/05)
- Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế (16/05)
-
Bộ Y tế: Không bỏ thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn đang thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen êkíp ca ghép tim xuyên Việt
- Hơn 1,8 triệu trẻ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
- Bộ Y tế trình 2 phương án ứng phó với COVID-19 giai đoạn 2022-2023
- Có phụ huynh đưa con đến trạm y tế rồi quay về
- Lấy ý kiến về việc điều chỉnh khai báo y tế tại cửa khẩu
-
Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585
- Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19
- 117 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện
- Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch bệnh
- Bộ Y tế hướng dẫn bệnh viện phân luồng, sàng lọc ca mắc COVID-19
- 250 đoàn viên công đoàn tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện”