ClockThứ Bảy, 05/03/2011 05:10

Thừa Thiên Huế đứng tốp nhì thi học sinh giỏi quốc gia

TTH - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2010-2011.

Theo đó, Thừa Thiên Huế có 59 giải, gồm 5 giải nhì, 27 giải ba, 27 giải khuyến khích, không có giải nhất. 5 giải nhì thuộc về các em Nguyễn Thị Hoài Thao (Anh văn) Nguyễn Ngọc Tân ( Lịch sử) Lê Trọng Nhân và Ngô Thị Mỹ Duyên (Hoá học), Trần Nhật Hoài Bảo (Vật lý). Năm nay, bên cạnh môn vật lý vẫn giữ phong độ với 100% thành viên đội tuyển đạt giải, môn toán có 5/6 giải là của Quốc Học thì Anh văn vẫn dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải. Nhìn chung, về số lượng năm nay số giải tăng hơn năm 2009-2010 5 giải; Quốc Học, tăng 3, có 54/59; Hai Bà Trưng có 1 giải khuyến khích (môn văn); Khối chuyên Đại học Khoa học có 4 giải, 2 giải ba, 1 khuyến khích môn văn và 1 khuyến khích môn toán.

Các đơn vị dẫn đầu mùa thi chọn Học sinh giỏi năm học này là Hà Nội với 130 giải, Nghệ An, 82, Nam Định 81, Hải Phòng 75, Hải Dương 72, Thanh Hoá 68, TP Hồ Chí Minh 67, Hà Tĩnh 62, Đà Nẵng 61 và Hà Nam 60. Tốp hai có 8 tỉnh có số giải từ 50 đến 60, trong đó có Thừa Thiên Huế và Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bình Phước, Thái Bình và Hưng Yên. Nhóm thấp có Đăknông (2 giải) Sóc Trăng, Sơn La (3 giải) Hà Giang 4 giải…
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển sinh Đại học 2024: Chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích

Ngày 3/3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh đến từ nhiều địa phương.

Tuyển sinh Đại học 2024 Chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích
Return to top