Thể thao trong nước

Thừa Thiên Huế giành giải Ba tại giải Bóng đá bãi biển vô địch quốc gia - 2017

ClockThứ Bảy, 30/09/2017 21:11
TTH.VN - Kết thúc giải Bóng đá bãi biển vô địch quốc gia – năm 2017, đội tuyển Thuận An – Phú Vang (Thừa Thiên Huế) giành giải Ba và giải phong cách.

Đội tuyển Thuận An - Phú Vang (Thừa Thiên Huế) chụp ảnh kỷ niệm sau khi nhận giải

Giải được tổ chức tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 22 – 30/9, quy tụ 4 đội bóng: Khánh Hòa, CR Clubs Cam Ranh, Đà Nẵng và Thuận An – Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, tính điểm, xếp hạng để tranh ngôi vô địch.

Kết quả, giải Nhất thuộc về Đà Nẵng, giải Nhì thuộc về Khánh Hòa. Đội tuyển Thuận An – Phú Vang (Thừa Thiên Huế) ngoài giành được giải Ba còn giành thêm giải phong cách.

Ông Lê Xuân Vũ, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao chia sẻ: “Việc thi đấu trên cát khác với trên sân cỏ, cầu thủ phải có thể lực khéo léo và kỹ thuật tốt. Quá trình thi đấu, cầu thủ đội nhà gặp nhiều chấn thương, nhưng tất cả đều nỗ lực, cố gắng”.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TỪ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2023:
Nghĩ đến việc “giữ chân” kỳ thủ giỏi

Không còn những tên tuổi lớn như Hoàng Thị Bảo Trâm hay Võ Thị Kim Phụng, đội tuyển cờ vua Thừa Thiên Huế một thời lừng lẫy giờ đây tham dự những giải đấu Quốc gia hàng đầu chỉ với mục tiêu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và chờ đợi các VĐV trưởng thành.

Nghĩ đến việc “giữ chân” kỳ thủ giỏi
Return to top