ClockThứ Ba, 30/06/2020 14:19

Thừa Thiên Huế là đối tác hợp tác hàng đầu của Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

TTH.VN - Sáng 30/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery và Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh Vincent Floreani.

Viện Pháp tại Huế: Cầu nối giúp nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với công chúngBảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đôMong Huế là mô hình mẫu trên lĩnh vực hợp tác phi tập trung của Việt Nam với Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giới thiệu nghệ thuật tranh trúc chỉ đến ngài đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế lần này nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống trong thời gian qua giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Khẳng định Thừa Thiên Huế là đối tác hợp tác hàng đầu của Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Cảm ơn Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện, hỗ trợ các hoạt động của Pháp tại Huế, trong đó có chương trình song ngữ tại trường Quốc học Huế, phát triển và nâng tầm Viện Pháp tại Huế.

Thời gian tới, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tiếp tục sẽ có hỗ trợ cho tỉnh, nhất là tiếp tục đồng hành và tham gia tổ chức các kỳ Festival Huế, đồng thời mong muốn được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh để triển khai một số hoạt động Pháp ngữ tại Huế và thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật dịch thuật tiếng Pháp nhằm tạo điều kiện cho lưu học sinh, trong đó có học sinh của Huế sang học tập nâng cao tại Pháp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Cộng hòa Pháp rất hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, giao lưu văn hóa và hỗ trợ, trùng tu bảo tồn giá trị di sản thế giới. Đặc biệt, trải qua 10 kỳ festival Huế, tỉnh luôn nhận được sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần từ Chính phủ, các địa phương của Pháp; Pháp cũng chính là đối tác chính của Thừa Thiên Huế trong tất cả các kỳ festival.

Chủ tịch UBND tỉnh mong Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Pháp và Thừa Thiên Huế với các địa phương của Pháp. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa giữa địa phương với các đối tác của Pháp thông qua hình thức vận động các địa phương của Pháp tham gia chương trình nghệ thuật đặc sắc tại các kỳ Festival Huế để giới thiệu văn hóa Pháp tại Việt Nam, đồng thời xúc tiến quảng bá văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và Thừa Thiên Huế đến bạn bè thế giới thông qua các kỳ Festival. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành với các hoạt động của Pháp tại Huế, đồng thời làm việc cụ thể với các sở, ngành và đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top