ClockThứ Tư, 29/09/2021 21:25

Thừa Thiên Huế tiếp tục ưu tiên đón thai phụ trở về

TTH.VN - Trong thông báo đưa ra tối 29/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch 242/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh, về việc tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

F2 sẽ được giải phóng và tự theo dõi khi F1 xét nghiệm PCR lần 3 âm tínhKhông có nỗi sợ, chỉ có yêu thương theo vềXây dựng phương án hỗ trợ việc làm cho người vùng dịch về; Trưng dụng thêm phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Theo đó, trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 4-8/10/2021, Thừa Thiên Huế sẽ vận chuyển bằng máy bay những thai phụ có tuần thai từ 12 đến dưới 32 về địa phương. Người dân có nhu cầu trở về, đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue; hoặc đăng ký qua Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại tổng đài hỗ trợ: 19001075. Mọi công dân từ TP. Hồ Chí Minh khi về đến Thừa Thiên Huế đều được cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh.

*UBND tỉnh ban hành quyết định áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực trên địa bàn phường Hương Chữ, TX. Hương Trà để phòng chống dịch COVID- 19.

Theo đó, áp dụng thực hiện đối với khu vực Tổ dân phố Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, TX. Hương Trà (gồm 31 hộ, 129 nhân khẩu) kể từ 19 giờ ngày 29/9 cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, điểm 1: từ nhà ông Cao Thọ Ngọc Huy đến Cổng làng Phụ Ổ 2 phía Tây đường tránh Huế (đường Phú Lâm, Tổ dân phố Phụ Ổ 2); gồm: 1 hộ, 4 nhân khẩu. Điểm 2: từ nhà ông Mai Xuân Ngôn đến nhà bà Cao Thị Leo (phía Bắc đường Phú Lâm, Tổ dân phố Phụ Ổ 2); gồm: 25 hộ, 121 nhân khẩu. Điểm 3: Nhà ông Cao Thọ Lãnh (phía Đông đường liên Tổ dân phố Phụ Ổ 2 - An Đô, Tổ dân phố Phụ Ổ 2); gồm: 1 hộ, 2 nhân khẩu. Điểm 4: Từ nhà ông Phan Hữu Sang đến nhà ông Cao Thọ Ngọc Huy (phía Nam đường lên xưởng Văn Thăng, Tổ dân phố Phụ Ổ 2); gồm 4 hộ, 22 nhân khẩu. 

 Đồng Văn - Liên Minh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

TIN MỚI

Return to top