ClockThứ Tư, 26/07/2017 21:24

Thúc đẩy kinh tế thương mại khu vực biên giới

TTH - Đó là nội dung trọng tâm tại hội đàm giữa đoàn đại biểu Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung làm Trưởng đoàn với đoàn đại biểu Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sê Kông (Lào) do Phó Tỉnh trưởng Thavon PHOMMALAYLUN, Trưởng ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn, diễn ra sáng 26/7 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hai bên nhất trí đánh giá cao hiệu quả phối hợp bảo vệ an ninh biên giới,  Thừa Thiên Huế tiếp tục phối hợp cùng tỉnh Sê Kông hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe…

Để nâng cao hiệu quả công tác biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, gian lận thương mại biên giới; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình kết nghĩa bản – bản ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh. Đặc biệt, có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại biên giới, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông, chợ biên giới để hỗ trợ hoạt động giao thương giữa hai bên. Đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp tuyến đường từ cửa khẩu Tà Vàng đến huyện Kà Lừm nhằm tạo điều kiện cho phương tiện đi lại, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

TIN MỚI

Return to top