Thế giới

Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda

ClockThứ Năm, 24/11/2022 15:05
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Uganda đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hạ viện Philippines thông qua Nghị quyết thúc đẩy quan hệ với Việt NamTổng thống Indonesia đi đường bộ đến thăm hiện trường động đất khiến 162 người chếtASEAN cần nhất quán về lập trường nguyên tắc trong vấn đề Biển ĐôngTăng cường ngoại giao nghị viện thúc đẩy ổn định ở Đông Nam ÁViệt Nam, Lào, Campuchia nhất trí thành lập Hội nghị Cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào và Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museve. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 24/11, Lễ đón chính thức Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ đón được tổ chức theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra tận cửa xe ôtô đón, bắt tay chào mừng Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni. Đoàn thiếu nhi, học sinh Việt Nam gửi tới Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni bó hoa tươi thắm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni bước trên thảm đỏ để tới bục danh dự trong tiếng nhạc chào mừng và sự chào đón nồng nhiệt của các em học sinh Thủ đô Hà Nội với cờ hoa rực rỡ trên tay.

Ngay sau đó, Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng bước tới, nghiêm trang chào Quốc kỳ hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cùng tới chào các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni đã tiến hành hội đàm, tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước, diễn ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á-Phi trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến sau lễ đón, hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni sẽ đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; thăm và làm việc với Tập đoàn FPT, Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Uganda.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top