ClockThứ Ba, 22/11/2022 15:45

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TTH.VN - Ngày 22/11, UBND TX. Hương Thủy phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Khởi sự kinh doanh.

Liên Minh Xanh – Vì mục đích “tốt cho con người, tốt cho thiên nhiên”Nông nghiệp Huế “cất cánh” cùng droneKhởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị bưởi thanh trà Huế” ở Hương VânDấu ấn tuổi trẻ

Vùng nguyên liệu sả chanh của Công ty Liên Minh Xanh - một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên địa bàn TX. Hương Thủy. Ảnh: LMX

Theo đánh giá, tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TX. Hương Thủy thời gian qua, có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu ngành nghề nông thôn thay đổi đáng kể và phát triển đa dạng. Sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống không ngừng được khôi phục, phát triển ổn định, nhiều cơ sở đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô… 

Tuy nhiên, năng lực tổ chức kinh doanh, tính linh hoạt và khả năng sáng tạo trong sản xuất còn nhiều tồn tại, một số sản phẩm chưa nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường. Việc tiếp cận và nắm bắt các chính sách hỗ trợ của nhà nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, hộ cá thể, HTX trên địa bàn thị xã vẫn hạn chế...

Nhằm đưa các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tại hội thảo, sau khi nghe giới thiệu về một số định hướng triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và công bố “Đề án Cố đô khởi nghiệp”, các đại biểu đã trình bày một số tham luận, như: “Giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn thị xã gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”; “Định hướng hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thanh niên nông thôn gắn với công tác đào tạo tại Đại học Huế”; “Chuyên đề thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ”… của đại diện Viện nghiên cứu phát triển tỉnh; Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Đại học Huế; Thị đoàn Hương Thủy... 

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thuỷ chia sẻ, đây là dịp để các cấp, ngành, doanh nghiệp chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm và cả những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa các ý tưởng mới, thiết thực vào đời sống nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn thị xã, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp.   

HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang
Return to top