ClockThứ Tư, 30/05/2018 17:55

Thực hiện đúng tiến độ dự án về tăng cường khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu

TTH.VN - Ngày 30/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Ban quản lý dự án Trung ương "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam" (dự án GCF).

EU, UNDP hợp tác để đạt được các mục tiêu phát triển bền vữngViệt Nam mong UNDP tiếp tục hỗ trợ vốn ưu đãi phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đại diện UNDP tại Việt Nam

Dự án GCF triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế với 2 hợp phần chính là hỗ trợ xây dựng nhà ở và quản lý hệ thống thông tin rủi ro thiên tai.

Đến nay, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban quản lý dự án, phê duyệt văn kiện dự án thành phần và kế hoạch tổng thể thực hiện. Theo đó, về hợp phần hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt được triển khai ở 47 xã trên địa bàn 5 huyện với 315 hộ hưởng lợi; dự kiến năm 2018 sẽ thực hiện hỗ trợ cho 90 hộ trong dự án để tiến hành xây dựng nhà.

Bà Akiko Fujii, Phó giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam cho biết, trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai các hợp phần của dự án của tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn sẽ đi kiểm tra tại hiện trường để xem xét đánh giá một cách cụ thể việc triển khai dự án, làm cơ sở cho Ban quản lý dự án Trung ương giải ngân nguồn vốn tài trợ theo đúng lộ trình đề ra. Vì vậy, ngoài nguồn vốn tài trợ, tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm bổ sung nguồn vốn đối ứng nhằm đảm bảo theo đúng nội dung văn kiện của dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, là địa phương chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, vì vậy sự hỗ trợ của UNDP thông qua dự án GCF tại Thừa Thiên Huế là rất thiết thực không chỉ cho người dân ven biển của tỉnh trong việc chống chọi với thiên tai, bão lũ mà còn giúp cho tỉnh có giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Phó chủ tịch UBND tỉnh cam kết Thừa Thiên Huế sẽ triển khai dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất theo mục tiêu và kết quả mong muốn của dự án đề ra.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10
Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

TIN MỚI

Return to top