ClockThứ Tư, 12/01/2022 15:02

Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

TTH.VN - Sáng 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Kết luận 21 thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn ĐảngTăng cường quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũngTổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng phải đồng bộ với phòng, chống tiêu cựcSớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng chống tham nhũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu Trung ương. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng; quán triệt, triển khai các văn bản mới được ban hành; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động, theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra, giám sát; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; chủ động nắm chắc, dự báo chính xác; nâng cao chất lượng công tác thẩm định; tiếp và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiện toàn bộ máy…

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Ngành Nội chính Đảng vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu, đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực…

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng của tỉnh nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nội chính (NNC) Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Return to top