ClockThứ Ba, 24/07/2018 13:50

Thực hiện mô hình kết nghĩa, kịp thời giải quyết những phát sinh khu vực biên giới

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện biên bản hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và UBMT Xây dựng đất nước tỉnh Salavan (Lào) giai đoạn 2012 - 2018 tổ chức sáng 24/7.

Lào hỗ trợ thúc đẩy hợp tác biển ASEAN - Ấn ĐộTăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị lãnh đạo UBMT hai địa phương cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị lãnh đạo UBMT hai địa phương cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới của hai tỉnh về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai địa phương nói riêng. Hai địa phương tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở dọc tuyến biên giới, thực hiện mô hình kết nghĩa và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới.

Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện biên bản hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh và UBMT Xây dựng đất nước tỉnh Salavan (Lào) giai đoạn 2012 -2018 cho thấy, hai địa phương đã có thêm nhiều mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

 UBMT Xây dựng đất nước tỉnh Salavan (Lào) đánh giá cao các mô hình liên hết hợp tác thời gian qua

Cụ thể, hai bên duy trì và thực hiện tốt mô hình kết nghĩa giữa 7 thôn xã Hồng Thủy với cụm 2, Cô Tài – Lào; giữa đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đại đội bảo vệ biên giới 511 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 469 lưu học sinh Lào đang theo học. Trong đó, Thừa Thiên Huế duy trì cấp 10 suất học bổng hằng năm cho học sinh tỉnh Salavan. Ngoài ra, tỉnh còn hợp tác và hỗ trợ tỉnh Salanvan trên các lĩnh vực y tế, văn hóa thể thao, du lịch; hợp tác về an ninh quốc phòng, biên giới cắm mốc cửa khẩu; quy tập, cất bốc mộ liệt sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào…

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Return to top