ClockThứ Năm, 25/07/2019 17:27

Thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế các loại tội phạm trên địa bàn

TTH.VN - Chiều 25/7, UBND TP. Huế tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình thực hiện kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đăng Thạnh chủ trì.

Điều chỉnh giải pháp thi công kè Hộ Thành HàoXử lý dứt điểm công trình nhà hàng nổi trên sông Như Ý và đổ rác thải xây dựngTăng cường giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Namyanyiu (Hàn Quốc)

 

Nhà báo Trần Minh Tích, Báo Thương hiệu & Công luận phát biểu ý kiến tại buổi họp báo

6 tháng đầu năm 2019, TP có 8/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 4.320 tỷ đồng, giá trị hàng xuất khẩu đạt gần 75 triệu USD, thu ngân sách đạt trên 700 tỷ đồng, doanh thu du lịch trên 1.750 tỷ đồng...

Từ nay đến cuối năm, TP tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách và tăng cường các biện pháp chống thất thu; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, kiên quyết cắt và điều chuyển vốn đối với những dự án chậm tiến độ; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn TP, như dự án Cải thiện môi trường nước (DACTMTN), giải phóng mặt bằng Khu vực 1 và hệ thống di tích Kinh thành Huế, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại Hương Sơ…   

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó mong muốn TP tiếp tục phát huy hiệu quả từ như phong trào ngày Chủ nhật xanh, đồng thời triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng rác thải, bèo trôi nổi trên sông; tăng cường các giải pháp và huy động lực lượng để giảm các loại tội phạm ma túy, tội phạm trật tự xã hội, tín dụng đen gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, các vấn đề về hoàn trả mặt bằng chậm tại các tuyến đường đối với DACTMTN, việc đấu thầu tại khu đất 15 Lê Lợi, tháo dở hàng rào trên trục đường Lê Lợi… được nêu lên tại buổi họp báo.

Sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh của báo chí, đại diện các cơ quan liên quan đã tiếp thu ý kiến, đồng thời trả lời các câu hỏi, vấn đề mà báo chí nêu, trong đó có việc tổ chức đấu giá ở khu đất 15 Lê Lợi đang được TP triển khai với phương thức lựa chọn các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực văn hóa, trưng bày sản phẩm làng nghề và đặc sản Huế, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; TP sẽ triển khai tháo dỡ hàng rào trên đường Lê Lợi song song với việc hạ lề đường, chỉnh trang nhằm tạo sự đồng bộ, mang lại hiệu quả và giá trị thẩm mỹ từ nguồn vốn kết dư của DACTMTN.

Vấn đề tội phạm gia tăng so với cùng kỳ, lãnh đạo UBND TP. Huế chỉ đạo Công an TP tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mở các đợt ra quân trấn áp tội phạm nhằm hạn chế tối đa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

Sáng 4/2, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 và phát động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn địa bàn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024
Chương trình Tết Huế năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 5/2

Sáng 30/1, Ban tổ chức Chương trình Tết Huế năm 2024 tổ chức họp báo để thông tin về mục đích, ý nghĩa và một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tết Huế năm 2024. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Chương trình Tết Huế năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 5 2
Return to top