ClockThứ Hai, 07/12/2020 09:38

Thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội

TTH.VN - Sáng nay (7/12), Thường trực HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh từ ngày 1/12Cử tri A Lưới quan tâm vấn đề sinh kế sau bão lụtCử tri Phú Bài kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sởKhai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIIPhê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2020- 2021Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnhKhai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, năm 2020, tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, tình hình thiên tai, bão lụt vào những tháng cuối năm tác động tiêu cực đến các hoạt động KT- XH. Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, nỗ lực, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống, ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển. Tăng trưởng trong năm dự ước đạt 2,06%.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực nghiên cứu, có nhiều đổi mới trong hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT- XH.

Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định 20 nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và các đề án về phát triển KT-XH; chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác...

“Khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất lớn và nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh”- Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý.

Điểm sáng thu ngân sách 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày báo cáo kết quả thực hiện KT- XH năm 2020

Báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu KT- XH năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh và thiên tai bão lụt đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thực hiện KT-XH của tỉnh (thiệt hại 13.000 tỷ đồng), có 10/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch, có 4 chỉ tiêu không đạt, gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), giá trị xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tạo việc làm mới.

Điểm sáng của năm là thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.455 tỷ đồng, vượt 11,2% so với dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 24.450 tỷ đồng, tăng 7,9%... Hầu hết các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch. An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình KT - XH của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, lĩnh vực du lịch giảm sâu, thiên tai bão lụt liên tục xảy ra làm cho đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều dự án triển khai chậm do dịch bệnh và vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng…

Trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ năm 2020; kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đã trình bày báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn trình bày các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp lần thứ 10.

Buổi chiều, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian thảo luận về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Return to top