ClockThứ Sáu, 09/03/2018 20:52

Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại

TTH - Chủ động cung cấp thông tin đối ngoại, góp phần định hướng dư luận; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình… là những nội dung quan trọng mà Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại (BCĐCTTTĐN) tỉnh xác định tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức chiều 9/3. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐCTTTĐN tỉnh Nguyễn Thái Sơn chủ trì hội nghị.

7 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về thông tin đối ngoạiThông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Năm 2018, BCĐCTTTĐN tỉnh tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại; mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật; nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tâm Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế

Với các chương trình trợ giúp sinh kế được đẩy mạnh, thực hiện một cách có hiệu quả, Hội Người Khuyết tật – Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi (NKT – Bảo trợ NKT&TMC) tỉnh đã góp phần giúp nhiều người yếu thế có thêm động lực để vươn lên, ổn định đời sống.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế
Return to top