ClockChủ Nhật, 19/02/2017 13:32

Thực nghiệm hiện trường vụ cướp Ngân hàng BIDV trong vòng 12 giây

TTH.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường vụ cướp Ngân hàng BIDV – chi nhánh Thành Nội, TP. Huế xảy ra vào ngày 6/12/2016.
Tên cướp điều khiển xe máy đến trước chi nhánh ngân hàng

Hoạt động nhằm củng cố hồ sơ, đảm bảo tính chính xác, khách quan, truy tố đúng người, đúng tội và đúng pháp luật về hành vi cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm. Sau 12 ngày vụ án xảy ra, đối tượng gây án đã bị bắt, nhưng bài học cảnh giác trong việc bảo vệ an ninh, an toàn tại phòng giao dịch các ngân hàng vẫn là vấn đề thời sự đối với mọi người. Trước đó, lúc 17h ngày 6/12/2016, tại phòng giao dịch Thành nội thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế (số 29 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP. Huế), đối tượng dùng súng hơi gas bắn đạn bi liên tiếp 4 phát, uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt 725 triệu đồng rồi trốn thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh và đặc biệt là sự giúp đỡ cộng tác của quần chúng Nhân dân, Công an Thừa Thiên Huế đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện kịp thời điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, quê ở xã Đắk Min, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Lắc, đăng ký thường trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang) là thủ phạm của vụ cướp táo tợn, thu giữ tang vật, phương tiện gây án.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm theo đúng qui định của pháp luật.   

Qua vụ án này có thể thấy, đối tượng gây án vào thời gian đông người qua lại, Phòng giao dịch có nhiều nhân viên và bảo vệ nhưng nhanh chóng bị khống chế, làm tê liệt sự kháng cự. Tên cướp nhanh chóng cướp đi một lượng tài sản tương đối lớn chỉ trong 12 giây rồi tẩu thoát ngay sau đó.

Tên cướp nhanh chóng lấy đi 725 triệu đồng và tẩu thoát

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là bài học kinh nghiệm và câu chuyện cảnh giác cho mọi người, nhất là các phòng giao dịch của ngân hàng. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các chi nhánh, ngân hàng cần có giải pháp lắp đặt phương tiện kỹ thuật hiện đại để giám sát giao dịch, nhân viên bảo vệ phải được đào tạo nghiệp vụ cơ bản, trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết.

“Khi khách hàng vào giao dịch cần có qui định không được đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang, kính râm che mặt. Các ngân hàng cần lắp đặt hệ thống kính bảo vệ cao quá đầu người tại quầy giao dịch nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ qui định khác về an ninh trật tự khi vận chuyển tiền, kiểm quỹ... hàng ngày”- Đại tá Đặng Ngọc Sơn lưu ý.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

BIDV trao 400 suất quà tết cho người nghèo

Ngày 30/1, Công đoàn BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế và chi nhánh Phú Xuân tổ chức chương trình tặng quà Tết cho đồng bào nghèo xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

BIDV trao 400 suất quà tết cho người nghèo
BIDV hỗ trợ 5 tỷ đồng xây nhà tránh lũ

Sáng 1/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV)- chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công 2 căn nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại thôn Tứ Chánh, xã Phong Sơn và thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

BIDV hỗ trợ 5 tỷ đồng xây nhà tránh lũ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
BIDV trao tặng 40.000 suất quà tết cho người nghèo xuân Quý Mão 2023

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, cán bộ công nhân viên BIDV đồng tâm, tự nguyện thực hiện nghĩa cử này. Năm mới 2023, BIDV dành tặng 40.000 suất quà tết trị giá 20 tỷ đồng tặng đồng bào nghèo, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các địa phương.

BIDV trao tặng 40 000 suất quà tết cho người nghèo xuân Quý Mão 2023
Bàn giao 2 xe cứu thương trị giá 2,4 tỷ đồng

Lễ bàn giao 2 xe cứu thương tặng Trung tâm vận chuyển cấp cứu tỉnh và Trung tâm Y tế huyện A Lưới đã diễn ra sáng 21/7. Dự và tiếp nhận xe cứu thương có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Bàn giao 2 xe cứu thương trị giá 2,4 tỷ đồng
Return to top