ClockChủ Nhật, 17/04/2022 14:46

Thưởng nóng cho tổ tuần tra bắt tàu hoạt động sai tuyến

TTH.VN - Ngày 17/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thưởng nóng và khen đột xuất cho tổ tuần tra xuồng tuần tra cao tốc BP 31-15-01 đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuần tra, bắt giữ, xử lý tàu giã cào xâm hại vùng biển ven bờ.

Bắt tàu giã cào hoạt động sai tuyến tại Phú LộcXứng đáng “lá cờ Quyết thắng”

Đại tá Lê Văn Nguyên (ở giữa), Chính ủy BĐBP tỉnh thưởng nóng cho tổ tuần tra và ê kíp tàu.

Kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của tổ tuần tra, Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thưởng "nóng" ba triệu đồng và tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc tổ tuần tra và kíp tàu.

Đại tá Lê Văn Nguyên đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên trong tổ tuần tra và đề nghị cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, tiếp tục lập được nhiều thành tích hơn nữa.

Theo thông tin đã đưa, lúc 7 giờ 15 phút ngày 16/4, tại vùng biển huyện Phú Lộc, cách bờ khoảng 1 hải lý, xuồng tuần tra cao tốc BP 31-15-01 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển phát hiện, bắt quả tang tàu ĐNA 90887TS, do ông Nguyễn Văn Tôn (SN 1989, tổ 44, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.

Kiểm tra tàu ĐNA 90887TS, tổ tuần tra phát hiện trên tàu có 1 tạ cá các loại vừa mới đánh bắt được.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm, đồng thời đưa người và phương tiện vào cảng Chân Mây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Ngọc Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top