ClockThứ Bảy, 28/12/2019 14:48

Thưởng Tết Canh Tý: Cao nhất 126 triệu đồng

TTH.VN - Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh về kế hoạch thưởng Tết 2019 cho người lao động của các doanh nghiệp.

Giữ cửa, ổn định thị trường cuối nămTất bật lo vụ hoa TếtBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngàyĐi chợ thời... bão giá

Lao động làm việc trong ngành dệt may

Tính đến ngày 24/12/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được 91 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với số tiền hơn 65 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ 3,5 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng/người. Đặc biệt, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tới hơn 126 triệu đồng/người.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ: mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 17 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân 4,123 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất 1,150 triệu đồng, bình quân đạt 3,518 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 65,1 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng, bình quân đạt 5,471 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh: mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân đạt 681.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng, bình quân 7,838 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 300.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 126,450 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng, bình quân đạt 8,661 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.574 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động trên 96 ngàn người.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Return to top